Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 16/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chủ động rà soát, đánh giá để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công; Tắt sóng 2G - Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 269 ra ngày 16/11.

 Trang nhất số báo 269 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 16/11/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chủ động rà soát, đánh giá để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công
Cuối tuần qua, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của TP và một số nội dung về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Tắt sóng 2G - Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Việc tắt sóng 2G để chuyển sang công nghệ tiên tiến hơn được đánh giá là bước đi then chốt trong việc thúc đẩy phổ cập mạng di động 4G/5G đến từng người dân Việt Nam. 
Nhân viên kỹ thuật của Vinaphone hiệu chỉnh tại một trạm phát sóng. Ảnh: Công Hùng
Sổ hộ khẩu giấy có giá trị đến hết năm 2022
Cuối tuần qua, Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng với đời sống dân sinh, trong đó có Luật Cư trú (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Một trong những điểm nhấn được quan tâm tại Luật này là việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được sử dụng hết năm 2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú.
 Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 172021. Ảnh: Thanh Hải
Bão quét miền Trung
Vừa gồng mình đứng dậy sau những trận bão lũ lụt kinh hoàng, người dân miền Trung hôm qua (15/11) phải gánh thêm hậu quả do cơn bão số 13 quét qua. Miền Trung khó khăn chồng chất khó khăn!
 Bãi biển Mỹ Khê của TP Đà Nẵng bị gió bão và sóng đánh tan hoang. Ảnh: Quang Hải
Thêm “thuốc” siết chuyển giá, trốn thuế
Từ ngày 20/12/2020, Nghị định 132/2020/NĐ-CP (Nghị định 132) quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết chính thức có hiệu lực, trong đó, kế thừa và bổ sung một số quy định mới.
 Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Tháng khuyến mại Hà Nội 2020: Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng hậu Covid-19
Với lượng hàng phong phú, các chương trình khuyến mại đa dạng, Tháng khuyến mại (TKM) Hà Nội 2020 trở thành “cú hích” kích cầu tiêu dùng hậu Covid-19, đồng thời hỗ trợ DN khai thác thị trường nội địa.
 Người tiêu dùng mua hàng khuyến mại tại siêu thị BigC. Ảnh: Lê Nam

Đầu tư triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đòi hỏi những nghiên cứu kỹ lưỡng

Phân tích thông số trong báo cáo tiền khả thi của dự án từ nhiều góc độ, các chuyên gia cho rằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là câu chuyện của nhiều năm sau.
 Tuyến đường sắt Bắc - Nam.  Ảnh: Tuấn Anh
Quản lý chợ “cóc”: Cách làm hay tại phường Trung Hòa
Thay vì đẩy đuổi, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã tổ chức sơn kẻ vạch, tổ chức sắp xếp phương tiện cho những hộ kinh doanh và người dân đến mua bán tại những khu vực này… Nhờ đó tình trạng họp chợ tràn lan gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, VSMT đã từng bước được quản lý.
 Lực lượng chức năng phường Trung Hòa thường xuyên có mặt nhắc nhở người dân không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
Dự án đường Vành đai 2,5: 10 năm không giải phóng được mặt bằng
Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - QL1A được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng (GPMB) từ năm 2010. Đến nay, sau 10 năm, công tác GPMB của dự án vẫn còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ thi công chậm gần 4 năm.
 Cầu sông Lừ phơi mưa nắng nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Hải
Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao ý thức người dân để phòng chống cháy, nổ có hiệu quả” - Mỗi người dân phải là chiến sĩ cứu hỏa
Người dân phải làm gì khi cháy, nổ xảy ra; Những kỹ năng quan trọng xử lý hỏa hoạn; Các biện pháp phòng ngừa; quy định mới của pháp luật về PCCC... Đó là những nội dung chia sẻ tại buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao ý thức người dân để phòng chống cháy, nổ có hiệu quả” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức ngày 13/11.
 Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đạt Lê
Để giới trẻ yêu nghệ thuật Chèo
Là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, trải qua nhiều thăng trầm, Chèo vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Với mong muốn bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo, thời gian qua, nhiều sự kiện mang tính sáng tạo ở Hà Nội đã được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ, người yêu thích bộ môn nghệ thuật dân gian này có thể tiếp cận dễ dàng hơn.
 Tiết mục tham gia Cuộc thi tài năng diễn viên Chèo toàn quốc. Ảnh: Lại Tấn
Nguy cơ từ ngộ độc rượu
Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu methanol (cồn công nghiệp) có chiều hướng gia tăng. Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp loại "rượu nếp" gây chết người, giảm thị lực và di chứng thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên hãy nói không với các sản phẩm rượu trôi nổi trên thị trường.
 Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên- Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Ảnh: Trần Thảo
Vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải nam Sơn (Sóc Sơn): Thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm
Chia sẻ với những khó khăn của người dân 3 xã vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, từ năm 2018, UBND TP Hà Nội đã chủ trương miễn khoản phí thu gom rác hàng tháng, đồng thời chỉ đạo huyện Sóc Sơn quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho hàng vạn hộ dân.
 Người dân 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ được miễn khoản phí vệ sinh môi trường từ năm 2018.
RCEP quan trọng với ASEAN và thương mại toàn cầu
Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan ngày 15/11. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chiếc búa gỗ cho Đại sứ Brunei tại Việt Nam - nước giữ

vai trò Chủ tịch ASEAN 2021. Ảnh: Thống Nhất

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần