Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 2/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Cách ly lỏng lẻo, nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 283 ra ngày 2/12.

 Trang nhất số báo 283 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 2/12/2020
Long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Theo TTXVN, ngày 1/12, tại TP Huế, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề đồng chí Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất
Nghị định 126/2020/NĐ-CP về kê khai thuế xe công nghệ: Minh bạch hơn trong việc kê khai, quản lý thuế
Ngày 5/12, Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực. Từ khi Nghị định 126 được Bộ Tài chính trình và Chính phủ ban hành đã gây nhiều băn khoăn cho các tài xế xe công nghệ.
Các đơn vị kinh doanh taxi công nghệ cũng phải có nghĩa vụ thuế giống như taxi truyền thống. Ảnh: Trần Anh
Cách ly lỏng lẻo, nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19
Việc TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ khu cách ly dấy lên mối lo ngại dịch sẽ bùng phát trong cộng đồng nếu các đơn vị, cá nhân buông lỏng quy định phòng chống dịch.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp chiều 1/12. Ảnh: Thống Nhất
Giải cứu ngành mía đường: Chỉ cần có sân chơi công bằng!
Phải kiểm soát chặt dòng đường giá rẻ được bảo hộ, trợ giá từ các nước tràn vào thị trường nội địa để bảo vệ ngành mía đường Việt Nam. Đó là nội dung được nhiều chuyên gia, DN quan tâm, chia sẻ tại hội thảo "Giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới" do T.Ư Hội nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Công Thương tổ chức ngày 1/12.
 Sản xuất đường tại Công ty KCP Việt Nam. Ảnh: Phương Anh
Cuối năm, tăng cường triệt xóa ổ nhóm hàng lậu, hàng giả
Những tháng cuối năm là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng mở rộng hoạt động, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, làm xấu hình ảnh DN. Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đang đẩy mạnh điều tra, xử lý các ổ nhóm, đường dây buôn lậu lớn...
 Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra nguồn gốc xuất xứ xe máy nhập khẩu trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lê Nam
Coi chừng sập bẫy tín dụng đen
Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi tiếp tục nở rộ và phát triển với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. 
 Quảng cáo cho vay tiền dán trên bảng tin tại điểm chờ xe buýt. Ảnh: Bích Ngọc
Tháo gỡ bất cập trong đấu thầu thu gom rác - Bài 2: Doanh nghiệp phải vay lãi để hoạt động
Đại diện nhiều đơn vị tham gia thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường (VSMT) theo phương thức đấu thầu tập trung cho biết, khối lượng khi đấu thầu thấp hơn nhiều so với thực tế, khoảng cách này càng trở lên rõ nét theo thời gian. Điều đáng nói, mặc dù cơ quan chức năng đã rõ những bất cập này nhưng lại chậm xử lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều DN.
 Thu gom rác thải trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Hải
Gỡ vướng quy hoạch tại 5 huyện sắp lên quận 
5 huyện của Hà Nội gồm Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng đã có đề án và đang tập trung triển khai đầu tư, xây dựng lên quận đến năm 2025. Dáng dấp đô thị tại các địa phương này đang dần hiện rõ. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình đưa các huyện này thành quận, đồng thời đảm bảo đô thị đạt chất lượng, phát triển bài bản và bền vững, nhiều ý kiến cho rằng công tác quy hoạch cần được quan tâm gỡ vướng.
 Huyện Đan Phượng phấn đấu trở thành quận trong thời gian sắp tới. Ảnh: Lê Đạt
Đưa quy định tỷ lệ đất dành cho giao thông vào luật: Phù hợp thực tiễn mới bảo đảm tính khả thi
Cần quy định rõ tỷ lệ phần trăm đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị từ luật và bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Đó là một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm khi Quốc hội xem xét Dự thảo Luật Giao thông đường bộ  - GTĐB (sửa đổi).
 Tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị hiện nay còn thấp hơn so với quy định. Ảnh: Thanh Hải
Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020: Chưa khai mạc đã căng như dây đàn
Chiều 1/12, cuộc họp báo khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNATL) - Bộ VHTT&DL tổ chức “nóng” chưa từng thấy của ngành. Phó Cục trưởng Cục MTNAT Mã Thế Anh trả lời báo chí nghẹn lời như muốn khóc, vì những câu hỏi xoay quanh sự vụ Ban tổ chức làm xước tranh, vỡ tác phẩm điêu khắc… khiến họa sĩ xin rút tranh, đòi bồi thường khoảng 50.000 USD.
 Không gian triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020. Ảnh: Lại Tấn
Việt Nam phấn đấu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030
Ngày 1/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Phòng, chống HIVAIDS. Ảnh: Trần Oanh
Xuất khẩu nông sản chủ lực: Bước đột phá mới của nông nghiệp Hà Nội
Trong chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, TP Hà Nội xác định tập trung xuất khẩu các sản phẩm chủ lực là bước đôt phá. Do vậy, hàng loạt các giải pháp được TP triển khai nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho nông sản Thủ đô hôi nhập sâu và chiếm lĩnh các thị trường quốc tế.
 Bưởi Diễn thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Hà Nội.
Mỹ hiện thực hóa cam kết ở Biển Đông
Công ty dầu khí lớn thứ 3 của Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ vào “danh sách đen” của Mỹ, sau nhiều năm tham gia vào hoạt động khai thác dầu trái phép ở Biển Đông.
 Giàn khoan Hải dương 981 của CNOOC. Ảnh: Tân Hoa Xã