Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 25/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề xuất gói hỗ trợ lần 2 do dịch bệnh Covid-19: Trúng, đúng nhưng cần xem xét cụ thể; Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020: Vinh danh sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/8/2020.

Trang nhất số 198 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/8/2020

Đề xuất gói hỗ trợ lần 2 do dịch bệnh Covid-19: Trúng, đúng nhưng cần xem xét cụ thể

Bộ LĐTB&XH đã có đề xuất hỗ trợ lần 2 do dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng bằng chính sách tín dụng, hỗ trợ bằng tiền. Đa số các ý kiến đồng tình nhưng đề nghị phải xác định rõ những đối tượng để việc thực hiện các thủ tục cũng như phê duyệt được thuận lợi.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao kinh phí hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Trần Oanh

Công bố Sách vàng Sáng tạo việt nam 2020: Vinh danh sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống Covid-19

Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy banT.Ư MTTQ phối hợp với Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020. Tới dự lễ vinh danh có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và  Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thành Đạt

Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội bàn giao nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa 

Ngày 24/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Dư Thị Phúc, xóm Nam Hòa, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa). Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương dự và chủ trì buổi lễ. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Dư Thị Phúc (xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa).

Từ thành công Đại hội cấp trên cơ sở ở Hà Nội: Tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố

Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là kết quả của việc triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, bài bản, đáp ứng đúng yêu cầu và quy định; vừa phát huy dân chủ vừa bảo đảm kỷ cương, công tâm, minh bạch.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Doanh nghiệp kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ của TP Hà Nội

Chưa khi nào DN, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lại gặp nhiều khó khăn như hiện nay bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, ngoài nỗ lực của bản thân, cộng đồng DNNVV rất cần ở cơ chế, chính sách hỗ trợ sát thực để vực dậy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động... góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.

Các đại biểu, DN thăm gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty CP 22 tại sự kiện kết nối giao thương do Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức. Ảnh: Khắc Kiên

Người tiêu dùng vẫn ngại thanh toán trực tuyến

Những năm gần đây, mua sắm online, thanh toán trực tuyến ngày càng phổ biến, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, để phát triển loại hình thương mại này, đòi hỏi phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từ đó xây dựng lòng tin cho người tiêu dùng. 

Người tiêu dùng mua sắm thanh toán trực tuyến

Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh trầm lắng: Có nên “bung tiền” mua nhà?

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến thị trường bất động sản (BĐS) tại TP Hồ Chí Minh chững lại. Đây được xem là thời điểm vàng cho người có nhu cầu mua nhà ở thực và nhà đầu tư có tiềm lực tài chính dài hạn.

Phân khúc nhà ở tại TP Hồ Chí Minh vẫn đem lại nhiều cơ hội về nguồn cung cho người có nhu cầu mua ở thực. Ảnh: Tiểu Thúy

Hoạt động cầm đồ - Khai tử hay đổi mới luật để kiểm soát? Bài 2: Tại sao dịch vụ cầm đồ dễ biến tướng tiêu cực?

Quy luật cuộc sống “có cầu ắt có cung”, việc ra đời các tiệm cầm đồ do người dân có nhu cầu tiền giải quyết cuộc sống không thể tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính thức từ các tổ chức tín dụng (TCTD). Nói một cách tổng thể, thị trường tín dụng chính thức đang thiếu hụt nguồn cung đối với các khoản vay quy mô nhỏ nhưng đòi hỏi giải ngân tức thì.

Một dãy hiệu cầm đồ trên đường Láng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Trực tuyến ngày lễ Vu lan, ý nghĩa vẫn trọn vẹn

Tối 1/9 (tức 14 tháng 7 Âm lịch) Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Vu lan ba miền qua cầu truyền hình trực tuyến, từ ba điểm cầu tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Giác Ngộ (TP Hồ Chí Minh) và Nghĩa trang đồi A1 (Điện Biên).

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, hình thức tổ chức ngày lễ Vu lan năm nay sẽ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu tâm linh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Khai thác tiềm năng các quận

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, đến nay, 18/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đã có sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tuy nhiên, chương trình mới thu hút được 2 quận có sản phẩm tham gia.

Sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Vụn Art được giới thiệu, quảng bá tại một hội chợ tổ chức tháng 6/2020 tại Hà Nội

Hội nghị Mekong - Lan Thương: Tìm giải pháp bền vững cho các nước hạ nguồn sông Mekong

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, sáng 24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - LanThương (MLC) lần thứ ba. Ảnh: Quang Hiếu