Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 25/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối liên vùng; Bổ nhiệm, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/9/2020.

 Trang nhất số báo 225 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 25/9/2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối liên vùng
Chiều 24/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ KH&ĐT và UBND TP Hà Nội; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; định hướng phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo và các kiến nghị, đề xuất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị. 
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bổ nhiệm, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Chiều 24/9,Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì buổi lễ trao các quyết định của BanThường vụ Thành ủy bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy và Quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội về công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Anh Tuấn. Ảnh: Thanh Hải
Tập trung hoàn thành giải quyết các việc tồn đọng
Ngày 24/9, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
 Các ĐB Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 3 tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thùy Linh
Bảng khung giá đất: Phải ngang bằng giá thị trường
LTS: Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét bỏ quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa ban hành kèm theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Do khung giá đất hiện nay là cơ sở để thực hiện xây dựng bảng giá đất nhưng khung giá này lại đang thấp hơn giá thị trường rất nhiều.
Tại một số khu vực nội đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giá đất thực tế cao gấp từ 7 - 10 lần so với quy định. Vì vậy, nội dung này đang được dư luận quan tâm. Trong khi đó nhiều chuyên gia bày tỏ sự đồng thuận với kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với GS. TSKH. Đặng Hùng Võ.
 Nếu khung giá đất ngang bằng giá thị trường sẽ tạo cho thị trường bất động sản phát triển hơn. Ảnh: Hải Linh
Văn hóa tiêu dùng người Việt - góc nhìn đa chiều - Bài 4: Góc nhìn văn hóa -xã hội
Trong loạt bàitrước đây, Kinh tế & Đô thị đã phân tích các yếu tố kinh tế tác động đến văn hóa tiêu dùng.Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập nhiều hơn đến các yếu tố văn hóa - xã hội để các DN Việt có góc nhìn tổng quát hơn khi quyết định đưa sản phẩm ra thị trường.
 Người tiêu dùng thanh toán tiền hàng qua thẻ ATM. Ảnh: Chiến Công
Phát động thi viết về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020": Lan tỏa hành động vì môi trường
Thực hiện Kế hoạch 148/KH-UBND của TP Hà Nội, hôm nay (25/9), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020". Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, DN trong công tác bảo vệ môi trường TP.
 Các tình nguyện viên nhặt rác bỏ vào thùng bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh:Cẩm Mịch
Giảm ngập úng cho đô thị từ vật liệu bê tông: Kiểm nghiệm kỹ trước khi nhân rộng
Mới đây, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đã công bố kết quả thí nghiệm khả năng thoát nước của vật liệu bê tông rỗng, có thể ứng dụng góp phần giảm ngập úng cho các công trình hạ tầng và giao thông đô thị. Song các chuyên gia cho rằng, để đưa vào thực tế cần phải có kiểm nghiệm kỹ càng.
 Bê tông hộc rỗng thấm nước sẽ là giải pháp để giảm thiểu ngập úng tại đô thị. Ảnh: Doãn Thành
Giải quyết triệt để việc chồng chéo giữa các văn bản pháp luật
Để khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều ý kiến đề nghị phải rà soát kỹ, chỉ rõ nguyên nhân và xóa hẳn nếp nghĩ “quyền anh, quyền tôi” trong quá trình xây dựng pháp luật.
 Khắc phục kịp thời những bất cập, chồng chéo giữa các luật trong đầu tư, kinh doanh sẽ giảm chi phí, phiền hà cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Hải

Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Một huyền thoại dân ca xứ Nghệ

Sáng 24/9, tại báo Kinh tế & Đô thị, Nhà xuất bản Văn học đã tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu tác phẩm “Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Tác phẩm - tác giả”. Nói đến nền sân khấu truyền thống Nghệ - Tĩnh, nhất là quá trình hình thành và phát triển kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, người ta không thể không nói đến nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong (1929 - 1990) nguyên là Phó ty Văn hóa tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ Tĩnh.
 TS Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Nhà xuất bản Văn học phát biểu tại lễ giới thiệu sách. Ảnh: Lại Tấn
Giáo dục nghề nghiệp Hà Nội: Vượt khó tuyển sinh
Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 21 trường nghề công lập của TP Hà Nội đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Nhờ chất lượng đào tạo nghề tốt nên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tuyển sinh gần đạt chỉ tiêu đề ra.
 Học sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đang học nghề Điện Công nghiệp theo chương trình 9+ khi tốt nghiệp được nhận 2 bằng. Ảnh: Trần Oanh
Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ biển
Việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ biển giúp người dân Thủ đô được tiếp cận với nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và đảm bảo an toàn.
 Hải sản tại hệ thống cửa hàng Thế giới hải sản. Ảnh: Phương Nga
Đan Phượng lập lại trật tự an toàn giao thông
Nhờ sự quyết liệt chỉ đạo của UBND huyện Đan Phượng đến các cấp, ngành, nhất là Công an huyện trong việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), lập lại trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thời gian qua, đã giúp nhiều tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, giảm tai nạn.
 Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Đan Phượng) kiểm tra, xử lý xe ô tô chở vật liệu xây dựng quá tải chạy trên địa bàn.
Eurozone đối mặt suy thoái kép vì Covid-19 tái bùng phát
Các nhà kinh tế từng dự đoán khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ phục hồi kinh tế trong nửa cuối năm nay, song hiện họ đang hoài nghi với triển vọng này khi nhiều nước trong khu vực đang siết các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn để ngăn chặn đợt tái bùng phát Covid-19.
 Eurozone đối mặt suy thoái kép vì Covid-19 tái bùng phát.