Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 26/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội: Chú trọng ngăn ngừa nguy cơ dịch lây từ bên ngoài vào… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 278 ra ngày 26/11.

 Trang nhất số báo 278 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 26/11/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

Theo TTXVN, ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển Thủ đô
Chiều 25/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tập đoàn VinaCapital tổ chức “Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô - Số hóa đầu tư khởi nghiệp ASEAN và Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures VietChallenge (V3 Track)”. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Sự kiện có sự tham gia của 23 tập đoàn hàng đầu khu vực và 154 quỹ đầu tư; 10 hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, 20 trường đại học và 783 startups đến chủ yếu từ các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội: Chú trọng ngăn ngừa nguy cơ dịch lây từ bên ngoài vào 
Ngày 25/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng ban chỉ đạo. Vấn đề ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan từ bên ngoài vào được đặc biệt nhấn mạnh.
 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Thủy Tiên
Nâng cao chỉ số PAPI của Hà Nội: Cải thiện thực chất từ cơ sở
Tại Hội nghị chuyên đề “Giải pháp Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI ) của TP Hà Nội” do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức ngày 25/11, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà nhấn mạnh, qua đánh giá Chỉ số PAPI nhằm giúp các địa phương, đơn vị tự đối chiếu xem nội dung nào mình làm chưa tốt để có giải pháp cải thiện trong chỉ đạo điều hành, nhằm phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn.
 Công chức phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Linh
Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2020: Cầu nối gắn kết “3 nhà”
Tối 25/11, tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City đã diễn ra Lễ khai mạc hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng (dự kiến, buổi tối bổ sung lại) đã đến dự và cắt băng khai mạc.
 Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Hoài Nam
Cú hích tỷ đô cho startup sáng tạo
Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các DN đổi mới sáng tạo, tìm lời giải và cơ hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam hội nhập quốc tế.
Đặc biệt, với cam kết đồng hành cùng các Quỹ đầu tư của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, hy vọng rằng thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận hàng tỷ USD đầu tư vào startup sáng tạo.
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành và đại diện các DN, quỹ đầu tư mạo hiểm tham dự Diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên
Dự án thu phí không dừng: Không hoàn thành thì dừng thu phí
Ngày 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng.
 Dự án thu phí không dừng còn cách vạch đích hơn một tháng. Ảnh: Hòa Thắng
Xe khách liên tỉnh dừng đỗ, đón trả khách sai quy định: Cơ quan chức năng bó tay?
Thời gian qua, hiện tượng xe khách liên tỉnh (XKLT) dừng đỗ, đón trả sai quy định, gây mất trật tự, ATGT lại tái diễn phức tạp trên hai trục đường: Tố Hữu - Lê Văn Lương và Trần Phú - Nguyễn Trãi.
 Xe khách Phúc Cường đón khách trên đường Tố Hữu ngay trong giờ cao điểm sáng
Đi xe buýt để bảo vệ môi trường: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Ô nhiễm môi trường trong đó ô nhiễm không khí là vấn đề nhức nhối của các đô thị đang phát triển mạnh mẽ như Hà Nội. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng ồ ạt phương tiện giao thông cá nhân, vừa gây ách tắc giao thông vừa gây ô nhiễm môi trường. Thực tiễn khách quan cho thấy, chỉ có đồng bộ hệ thống giao thông công cộng, trong  đó xe buýt là chủ lực thì mới có thể giải quyết 2 vấn đề cùng nguyên nhân này.
 Xe buýt hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phạm Hùng
Phát triển sản phẩm OCOP: Cách làm hiệu quả của Thanh Trì
Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Thanh Trì đã chủ động rà soát, tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện, nâng chất lượng các sản phẩm để tham gia đánh giá, phân hạng.
 Trà thảo mộc của một cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì được đánh giá là sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Tùng Nguyễn
Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kỳ vọng vào nguồn năng lượng mới
Sau 3 ngày diễn ra (từ 23 - 25/11), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên. Với những gương mặt nổi bật, nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa mới được kỳ vọng truyền đi năng lượng mới, tích cực hơn và cùng nhau vạch ra “đại lộ” cho văn học Việt Nam trong 5 năm tới.
 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X ra mắt. Ảnh: Quang Vinh
Cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội: Chung tay chống thực phẩm bẩn
Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác an toàn thực phẩm (ATTP). Nhờ thực hiện nhiều mô hình hay, những vấn đề nổi cộm về mất ATTP đã được giải quyết hiệu quả.
 Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.
Đội ngũ mới của ông Joe Biden: Sẽ giúp "nước Mỹ trở lại"?
Cùng với việc giới thiệu các vị trí nhân sự trong bộ máy chính quyền tương lai hôm 25/11, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết sẽ cùng phối hợp với các đồng minh và lấy lại vị trí lãnh đạo trên trường thế giới của nước Mỹ. 
 Tổng thống đắc cử Joe Biden giới thiệu 6 đề cử cho các vị trí trong chính quyền tương lai tại TP Wilmington, bang Delaware, hôm 24/11. Ảnh: AFP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần