Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 27/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng sức cạnh tranh cho logistics; Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng Thư viện Thành ủy hơn 1.000 cuốn sách…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 279 ra ngày 27/11.

 Trang nhất số báo 279 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/11/2020.jpg
Tăng sức cạnh tranh cho logistics
Ngày 26/11, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và UBND TP Hà Nội tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 với chủ đề “Cắt giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.
Diễn đàn đã kết nối sự tham gia chia sẻ thông tin của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia và DN. Trong đó, trọng tâm là tháo gỡ nút thắt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh...
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: Thanh Hải
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng Thư viện Thành ủy hơn 1.000 cuốn sách
Ngày 26/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận sách của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng tặng thư viện của Thành ủy. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng tặng sách cho Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong công việc
Ngày 26/11, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì đoàn công tác của Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2020 và trọng tâm thời gian tới.
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. 
Phân loại, phân nhiệm rõ ràng để gỡ vướng tại các chung cư
Chiều 26/11, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì buổi tiếp xúc với các cử tri quận Hà Đông trước Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV.
 Chủ tịch HĐND TP NguyễnThị Bích Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thùy Linh
Vàng hết cơ hội tăng giá?
Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm hiếm có khi các quỹ đầu tư đẩy mạnh bán ra, trong khi thị trường châu Á chưa vào mùa cao điểm. Trong nước, giá vàng giao dịch xuống dưới 55 triệu đồng/lượng.
 Khách hàng giao dịch tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, chi nhánh Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội kết nối cung - cầu, bình ổn thị trường
Xác định tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa là giải pháp giúp phục hồi kinh tế sau Covid-19, thời gian qua, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh giao thương, kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành, góp phần giải quyết đầu ra cho các DN sản xuất.
 Doanh nghiệp tham gia Hội nghị Giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành năm 2020 ( tổ chức chiều 2511). Ảnh Thu Hương
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội (28/11/2000 - 28/11/2020): Góp sức làm nên diện mạo Hà Nội hôm nay
20 năm qua, một trong những chuyển biến rõ nét mà Hà Nội đạt được là diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, văn minh. Quá trình này, không thể không nhắc tới vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư thuộc các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.
 Các thành viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.
Thị trường bất động sản 2021: Dòng tiền đổ vào phân khúc nào?
Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) diễn biến khá phức tạp, mất cân đối về sản phẩm cung ứng trên thị trường với nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, trung bình và trung bình khá. Trong khi đó, mặt bằng giá sản phẩm BĐS tiếp tục neo ở mức cao bất chấp thị trường gặp khó bởi hậu quả của đại dịch Covid-19.
 Hiện nay, nhiều người chấp nhận đi xa để tìm mua một nơi để sống như ở Ecopark.
Quản lý chất lượng công trình xây dựng: Tăng kiểm tra, giám định
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công, bảo trì công trình xây dựng thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP vừa được Bộ Xây dựng lấy ý kiến đóng góp, vẫn còn nhiều điểm cần được hoàn thiện, bổ sung để phù hợp với  các  điều khoản của Luật Xây dựng năm 2020 (sửa đổi).
 Các công trình xây dưng cần phải được kiểm tra chặt chẽ từ khâu thiết kế, thi công ban đầu. Ảnh: Mai Vân
 Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy: Cần cách tiếp cận mới hiệu quả hơn
Trong khi số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, với hình thức đa dạng, việc có cách tiếp cận mới về biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết. Đó là quan điểm được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra khi cho ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
 Học viên Cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoài An
Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng
Sáng 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ TP Hà Nội chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020.
 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu tại hội nghị.
Ngôn ngữ và thước đo nhân phẩm
Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà. Ngay sau khi đăng quang, người đẹp xứ Thanh trở thành hiện tượng được tìm kiếm trên mạng. Từ những cuộc “đào xới” của các Facebooker, tân hoa hậu Việt Nam bị phát hiện sử dụng nhiều từ ngữ phóng khoáng, trở thành tâm điểm luận bàn thời gian qua.
 Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà dính phải nhiều lùm xùm vì những phát ngôn trên mạng xã hội.
Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao: Hướng đi hợp thời, hiệu quả
Sau 2 năm triển khai, Kế hoạch Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020 bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định được hướng đi đúng đắn của ngành chăn nuôi.
 Hộ ông Nguyễn Chí Nhị ở khu 3, Minh Châu, Ba Vì hiện đang chăn 12 con bò cao sản.
Triển vọng lạc quan cho thị trường dầu mỏ
Giá dầu Brent và ngọt nhẹ WTI đã tăng khoảng 9% trong tuần này khi giới đầu tư đón nhận thêm thông tin hứa hẹn từ vaccine Covid-19, làm gia tăng kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng vào năm sau và giúp nhu cầu dầu phục hồi mạnh mẽ hơn.
 Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 9% trong tuần này nhờ thông tin tích cực về vaccine Covid-19.