Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 28/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành; Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp để chống dịch hiệu quả… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 28/8/2020.

Trang nhất số 201 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 28/8/2020
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Ngày 27/8, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2020 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn quận Cầu Giấy và Ba Đình.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng GS Đặng Hữu. Ảnh: Phạm Hùng

Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp để chống dịch hiệu quả
Sáng 27/8, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại quận Đống Đa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh Mộng Long
Để “tiếng chiêng” ngoại giao vang xa
Sáng ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện. Ảnh VGP
Củng cố niềm tin bằng “dân vận khéo” - Bài 2: Lan tỏa và gắn kết cộng đồng
Không chỉ tập trung vào những việc mới, việc khó, phong trào thi đua “dân vận khéo” tại Hà Nội còn được triển khai sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu xuất hiện đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.
Bức tranh tường đã làm thay đổi bộ mặt con ngõ 108 phố Mai Động, quận Hoàng Mai. Ảnh: Vũ Cúc
Sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử điện tử: Vẫn còn những băn khoăn
Đề xuất của Bộ Công an về việc căn cước công dân (CCCD) sẽ được gắn chip điện tử điện tử thay vì mã vạch như hiện nay đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đại diện Bộ Công an, thẻ căn cước gắn chip điện tử sẽ đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử… Nhiều người dân và chuyên gia đồng tình ủng hộ, tuy nhiên một số nêu ý kiến, nên xem xét về hiệu quả, tính bảo mật thông cá nhân. 
Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thay vì mã vạch như hiện nay.
Giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài: Thúc mãi vẫn ì ạch!
Không giải ngân được, 7 bộ, ngành đã xin hoàn trả hơn 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân vốn vay nước ngoài. Tác động của dịch Covid-19; vướng mắc về thủ tục điều chỉnh các dự án; chậm hoàn chứng từ các khoản Chính phủ Việt Nam đã nhận nợ với nhà tài trợ nước ngoài… vẫn là các lý do nhiều lần được bộ, ngành đưa ra để giải thích cho việc “khơi mãi không thông” nguồn vốn này.
Việc triển khai Dự án các tuyến Metro của TP Hồ Chí Minh đang gặp một số khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư. Ảnh: Tuấn Anh
Thị trường nội địa - phao cứu sinh cho ngành khách sạn
Dịch Covid-19 tái phát khiến khả năng phục hồi của ngành du lịch và khách sạn trong năm 2020 khó khăn hơn. Đơn cử như tại Hà Nội, mặc dù không phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng hàng loạt khách sạn vẫn trong tình trạng dừng hoạt động, thậm chí gỡ biển hiệu, trả mặt bằng. 
Khách sạn Hilton Hanoi Opera dừng hoạt động bởi vắng khách do Covid-19. Ảnh: Hoài Nam
Quy định phòng, chống dịch covid-19 tại nhà hàng, Quán ăn: Nhiều vướng mắc trong triển khai
Theo quy định của UBND TP Hà Nội, từ 0 giờ ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng phải đo thân nhiệt cho khách, giữ khoảng cách tối thiểu 1m nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, so với đợt giãn cách trước, việc giám sát thực hiện các quy định này đang bộc lộ không ít bất cập.
Một quán trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động trên phố Phương Mai (ảnh chụp chiều 24/8). Ảnh: Công Trình
Xây dựng chung cư mini: Nguy cơ phá vỡ quy hoạch
Trước tình trạng xây dựng chung cư mini một cách tràn lan, vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 2937/BXD-QLN về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với loại công trình nhà ở riêng lẻ  này. 
Tòa nhà chung cư mini tại Trung Văn, Nam Từ Liêm. Ảnh: Tuấn Anh
Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh
Sau khi Luật trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được ban hành, Hà Nội đã triển khai đồng bộ và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật. Qua đó, số lượng vụ việc TGPL tăng mạnh.
Hội Luật gia TP Hà Nội trợ giúp pháp lý cho người dân ở huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phương Nguyên
Sự trỗi dậy của rap Việt
Thời gian gần đây, 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng nhạc rap là “King of rap” và “Rap Việt” thu hút nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình. Qua đó cho thấy, rap Việt đang có những bước chuyển mình, văn minh hơn và ngày càng được giới trẻ yêu thích.
Đội ngũ huấn luyện viên của chương trình ''Rap Việt''.
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Phổ điểm cao, điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh
Ngày 27/8, Bộ GD&ĐT chính thức công bố phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1. Với phổ điểm thi các môn đều cao hơn năm trước, phổ điểm theo khối cũng tăng hơn, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn đại học (ĐH) năm nay sẽ tăng mạnh.
Thí sinh làm bài thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Khương Đình. Ảnh: Hải Linh
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn: Quyết liệt các giải pháp 
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành chăn nuôi nói chung. Để bảo đảm nguồn cung thịt lợn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, Bộ NN&PTNT đang tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ hai nhóm giải pháp: Tăng đàn, tái đàn và nhập khẩu thịt lợn, lợn thịt. 
Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác tái đàn lợn tại TP Hải Phòng. Ảnh: Trọng Tùng
Quận Tây Hồ: Hoàn thành cưỡng chế vi phạm trật tự đô thị tại ao Thùy Dương
Ngày 27/8, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Đặng Văn Hồi - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa hoàn thành việc tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng, tại khu vực ao Thùy Dương và bàn giao lại cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận quản lý theo quy định.
Lực lượng chức năng phường Quảng An tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại ao Thùy Dương. Ảnh: Công Trình