Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 31/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tập trung đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị xanh, sạch, văn minh, hiện đại… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 31/7/2020.

Trang nhất số báo 177 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 31/7/2020.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tập trung đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận
Sáng 30/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tổ chức phiên làm việc chính thức. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.
Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu. Tham gia Đại hội có 235 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 đảng viên trong toàn huyện.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu tặng hoa, chúc mừng đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ảnh Thanh Hải

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh

90 năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo cả nước, Tuyên giáo Thủ đô đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Tự hào về lịch sử vinh quang, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Quang cảnh Hội thảo Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'' - Bản hùng ca bất diệt. Ảnh: Trương Thúy

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị xanh, sạch, văn minh, hiện đại

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn. Tham gia Đại hội có 223 đại biểu chính thức đại diện cho 12.153 đảng viên, thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Phạm Hùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng Sơn Tây thành đô thị vệ tinh xanh, hiện đại

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà. Tham dự Đại hội có 255 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.100 đảng viên của Đảng bộ thị xã Sơn Tây. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa cho Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh Quý Nguyễn)

Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng đô thị kiểu mẫu, thông minh của Thủ đô

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương... Tham dự Đại hội có 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12.000 đảng viên của Đảng bộ quận. Trước khi vào hội trường, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Ảnh: Công Thọ

Thu hút đầu tư, đưa Sóc Sơn phát triển nhanh, bền vững

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức. Đại hội có sự tham dự của 297 đại biểu, đại diện cho 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn khoá XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Tùng

Sửa chữa mặt cầu Thăng Long: Kỳ vọng vào công nghệ mới

Mặt cầu Thăng Long sẽ được sửa chữa bằng công nghệ “độc và lạ” với kỳ vọng sẽ mang đến hiệu quả tối đa, chấm dứt tình trạng “vá lại thủng” tái diễn suốt nhiều năm qua. Ngày 30/7, Bộ GTVT đã tổ chức buổi giới thiệu công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long (TP Hà Nội). Sự kiện diễn ra tại trường Đại học GTVT với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học ngành cầu đường.

Cầu Thăng Long được chắp vá, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn hư hỏng. Ảnh: Hữu Thắng

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô Hà Nội phục vụ mục đích quốc phòng

Sáng 30/7, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (phần Quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và Thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/4.  

Địa phận huyện Hoài Đức.

Xử lý vi phạm xe khách: Phải thực chất, hiệu quả

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Kinh tế & Đô thị về tình trạng xe dù, bến cóc, xe rùa bò tại khu vực xung quanh Bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã có chỉ đạo cụ thể đối với lực lượng Thanh tra GTVT. Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà yêu cầu các đơn vị xử lý vi phạm phải thực chất, có hiệu quả.

Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra, xử phạt xe bắt khách dọc đường trên đường Phạm Hùng. Ảnh Trần Anh

Ngành sản xuất xi măng: Công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh thấp

Năng lực sản xuất của ngành xi măng Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dây chuyền sản xuất quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, hiệu quả cạnh tranh thấp, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng môi trường. Vì vậy, ngành xi măng cần phải có hướng phát triển bền vững hơn.

Ngành sản xuất xi măng cần hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường

Khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Chính phủ, Bộ Y tế, cùng nhiều địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội… khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên quá hoang mang, lo lắng và tuần thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Người dân cần đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo vệ mình cúng như cộng đòng trước diễn biến mới của dịch Covid-19. Ảnh: Hải Linh

Di tích, danh thắng chủ động biện pháp phòng dịch

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 tại Hà Nội, các di tích, danh thắng trên địa bàn Thủ đô đã chủ động tiến hành các biện pháp phòng chống, đảm an toàn cho khách tham quan và cán bộ, nhân viên.

Khách mua vé tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Lại Tấn

Nông sản chật vật vào siêu thị

Nông dân, hợp tác xã (HTX) thiếu thông tin thị trường, DN yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, người sản xuất và nhà phân phối chưa tìm được tiếng nói chung trong chia sẻ lợi ích - rủi ro là những rào cản khiến nông sản vẫn chật vật vào chuỗi bán lẻ hiện đại.

Nhiều sản phẩm nông sản của Hà Nội được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ

BHXH Việt Nam lên phương án đối phó với  diễn biến mới của dịch Covid-19

 Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Hệ lụy từ căng thẳng Mỹ - Trung

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trong thời gian gần đây, đặc biệt liên quan đến vấn đề đóng cửa lãnh sự quán của mỗi nước tại Houton và Thành Đô đang trở thành mối đe dọa không chỉ với lĩnh vực thương mại, công nghệ của hai nước, mà còn tác động không nhỏ đến kinh tế thế giới.

Công nhân tháo biển tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (Trung Quốc) sau khi cơ quan này bị đóng cửa trong cuộc chiến ngoại giao Mỹ-Trung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần