Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 5/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Không chủ quan vì nguy cơ lây nhiễm rất cao; Khẩn trương dập dịch Covid-19…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 101 ra ngày 5/5/2021.

 Trang nhất số báo cuối tuần 101 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/5/2021
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp: Hà Nội tiếp tục dừng một số dịch vụ
Chiều 4/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp giao ban dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh Công Thọ
Cách ly triệt để, rà soát tất cả người nhập cảnh
Chiều 4/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện nay và các biện pháp cần gấp rút triển khai trong thời gian tới.
 Hành khách làm thủ tục khai báo y tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh Công Hùng
Nghị quyết về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành uỷ Hà Nội: Tạo đột phá trong công tác cán bộ 
Tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, lần đầu tiên Dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo được đưa ra thảo luận. Nghị quyết này của Thành ủy Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của TP nói chung và mỗi địa phương, đơn vị nói riêng có những bước chuyển về chất trong giai đoạn tới.
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phạm Hùng
Trao đổi kinh nghiệm tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên
Ngày 4/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động với 40 ứng cử viên ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do khối MTTQ TP và các tổ chức thành viên giới thiệu (6 ứng cử viên ĐB Quốc hội, 34 ứng cử viên ĐB HĐND TP).
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Vận động bầu cử: Dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật
Cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đang vào giai đoạn nước rút. Tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cấp đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử, đồng thời đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, giám sát vấn đề này.

 Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ảnh Thanh Hải
"Cửa thần kỳ" đưa hàng Việt ra thế giới 
Dịch Covid-19 gây không ít trở ngại cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Trước thách thức đó, việc xuất khẩu trực tuyến thông qua sàn thương mại điện tử (TMĐT) quy mô toàn cầu như Amazon không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho DN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
 Amazon ra mắt chương trình“Kỷ nguyên bứt phá, hàng Việt vươn xa”. Ảnh Lê Nam
Chứng khoán Việt vẫn hút vốn ngoại
Sau chuỗi bán ròng liên tiếp từ đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán (TTCK), tháng 4/2021, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã bất ngờ quay lại mua ròng. 
 Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Xe khách liên tỉnh: Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bến xe khách liên tỉnh (XKLT) tại Hà Nội được thực hiện khá tốt, chặt chẽ, hiệu quả. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý XKLT khi đã ra khỏi bến cũng như với loại hình xe hợp đồng vận chuyển khách liên tỉnh, vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.
 Nhà xe đón trả khách sai quy định trên đường Võ Văn kiệt, Đông Anh. Ảnh Công Hùng
Cải tạo chung cư cũ tại quận hoàn Kiếm: Nới chiều cao, dành đất cho dịch vụ công cộng
Việc phê duyệt 6 quy hoạch phân khu nội đô lịch sử mới đây sẽ tạo điều kiện để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ tại các quận lõi nội đô, nâng cao điều kiện sống cho người dân, nhất là tại khu vực Hoàn Kiếm, một trong những quận trung tâm có diện tích nhỏ, mật độ dân số cao.
 Tập thể cũ tại 23 Hàng Bài xuống cấp nặng nề. Ảnh Vũ Lê
Quốc Oai kéo giảm tai nạn giao thông
Với quyết tâm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (TNGT), UBND huyện Quốc Oai đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp.
 Công an huyện Quốc Oai xử lý vấn nạn xe ô tô chở vật liệu xây dựng quá tải. Ảnh Công Tâm
Thận trọng phỏng dựng di sản thời phong kiến
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc tái hiện những công trình, kiến trúc thời Lý được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân công bố. Thông qua các kết quả nghiên cứu, sáng tạo, người dân đã có những cách tiếp cận đa dạng, hiểu hơn về lịch sử. Tuy nhiên, để có được những hình ảnh phục dựng thuyết phục cần phải dựa trên các cơ sở, căn cứ khoa học.
 Tòa Thích Ca sơ sinh đặt trong ao Linh Chiêu, cạnh Liên Hoa Đài - trung tâm của chùa Diên Hựu thời Lý. Ảnh Sen Heritage
Nỗi lo biến thể virus của Ấn Độ lây lan trong cộng đồng
Nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng rất hiện hữu khi Việt Nam xuất hiện chủng virus biến thể từ Ấn Độ. Bên cạnh đó, liên tiếp những ngày qua, một số trường hơp sau cách ly 14 ngày, trở về nhà mới phát hiện nhiễm Covid-19 khiến dịch lây lan trong cộng đồng. Ngày 5/4, Bộ Y tế khẩn cấp yêu cầu kéo dài thời gian thời gian cách ly, kể cả họ đủ 2 lần xét nghiệm âm tính.
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Ảnh Giang Huy
Huyện Ba Vì: Khởi sắc các xã miền núi
Nhờ phát triển đa dạng mô hình sản xuất cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, kinh tế - xã hội các xã miền núi của huyện Ba Vì đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.
 Hạ tầng các xã miền núi Ba Vì được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Ảnh Lê Thu
Những người hùng thầm lặng nơi biên cương -  Bài 2: Người con của đồng bào
Một trong những nguyên nhân khiến kinh tế ở các bản, xã biên giới chậm phát triển so với các địa phương khác là phương thức, kỹ thuật sản xuất còn lạc hậu… Nhận thức rõ vấn đề này, những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã và đang triển khai nhiều mô hình, hướng dẫn đồng bào dân tộc miền biên giới phát triển kinh tế một cách bền vững.
 Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông tổ chức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và phòng chống dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc bản
Dịch bệnh diễn biến bất thường tại Đông Nam Á
Một tuần trở lại đây, nhiều quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Lào, Philippines… đồng loạt ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao bất thường, buộc phải áp dụng các biện pháp ngăn dịch quyết đoán hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ các quốc gia láng giềng, góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi đại dịch của toàn khu vực.
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng món quà 500.000USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cho Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune. Ảnh: VOV