Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 6/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị xã Sơn Tây và quận Hai Bà Trưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng; Đề xuất giải pháp, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh; Rõ định hướng để tháo những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 261 ra ngày 6/11.

 Trang nhất số báo 261 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 6/11/2020

Thị xã Sơn Tây và quận Hai Bà Trưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng

Sáng 5/11, Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Dậu (đảng viên chi bộ Tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Xuân Khanh); trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã.

 Phó Bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến trao huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Sơn tây. Ảnh Phạm hùng

Đề xuất giải pháp, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Các ĐB đã đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng. 

 Đại biểu Quốc hội hoàng văn cường (đoàn hà nội) phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Minh thành

Rõ định hướng để tháo những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông

Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không kết nối các vùng, khu vực, các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế, đó là một trong những vấn đề được quan tâm trong Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại cuộc tọa đàm do báo Kinh tế & Đô thị vừa tổ chức, Thạc sỹ Phan Trường Thành (chuyên gia giao thông) nhận định, việc xác định rõ những định hướng, giải pháp để thúc đẩy xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có giao thông là cần thiết và rất quan trọng.

 Thạc sĩ Phan Trường Thành. Ảnh Công Hùng

Hành động quyết liệt để bảo vệ bản quyền báo chí

Ngày 5/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã tổ chức diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”.

 Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại diễn đàn. Ảnh Huy Khánh

Ấm lòng nơi vùng lũ

Ngày 5/11, đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục chuyến trao quà ủng hộ đồng bào miền Trung tại tỉnh Quảng Bình. Cứ mỗi suất quà trao đi, chúng tôi nhận lại hai tiếng cảm ơn từ bà con. Sao thấy ấm lòng!

 Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà và các nhà tài trợ trao quà cho người dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Tú

Du lịch Hà Nội khởi sắc sau đợt kích cầu lần 2

Sau thời gian thực hiện chương trình kích cầu lần 2, du lịch TP Hà Nội đã khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, để phát huy thành quả này, ngành du lịch Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá, liên kết làm mới tour truyền thống.

 Xe buýt 2 tầng City tour trên phố Hà Nội. Ảnh Hải Linh

Miễn phí BOT xe đi cứu trợ miền Trung: Vì sao có yêu cầu về giấy tờ dấu đỏ?

Chủ trương miễn phí sử dụng đường bộ cho các phương tiện đi cứu trợ miền Trung đang bị “hành chính hóa” bằng những đòi hỏi khó thực hiện mà nhà đầu tư các trạm thu phí đưa ra.

 Những đoàn xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau vào tiếp sức cho miền Trung. Ảnh Hòa Thắng

Sử dụng tro xỉ công nghiệp làm vật liệu xây dựng: Tận dụng phế thải, bảo vệ môi trường

Dự báo đến năm 2030 tổng lượng tro xỉ công nghiệp tích trữ ở Việt Nam vào khoảng trên 422 triệu tấn, trong đó lượng lớn thải ra từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Vì vậy, giải pháp dùng tro xỉ công nghiệp làm vật liệu xây dựng (VLXD) sẽ giúp tái chế, tái sử dụng hợp lý nguồn chất thải này.

 Dây chuyền sản xuất gạch không nung từ tro xỉ công nghiệp. Ảnh Mai Vân

Tọa đàm trực tuyến “đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp”: Cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Ngày 5/11, báo Kinh tế& Đô thị tổ chứcTọa đàm trực tuyến với chủ đề“Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC),tạo thuận lợi tối đa cho người dân,DN”với sự tham gia của đại diện SởNội vụ, Sở KH&ĐT, quận Đống Đa, huyện Hoài Đức và phường Khương Mai (quậnThanh Xuân).

 Quang cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh Thanh Hải

Nghệ sĩ và chuyện ứng xử trên mạng xã hội

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, ca sĩ Phương Thanh có những động thái trên mạng gây xôn xao dư luận. Một lần nữa, câu chuyện ứng xử văn hoá, trách nhiệm của người nổi tiếng trên mạng xã hội được đặt ra.

 Hoa hậu Hương Giang gửi lời xin lỗi đến công chúng trên trang Facebook cá nhân.

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6: Đề nghị lấy ý kiến rộng rãi

Bộ GD&ĐT đang nhận hồ sơ thẩm định đợt 2 sách giáo khoa (SGK) lớp 2 để phê duyệt đưa vào sử dụng từ năm học 2021 - 2022. Nhiều ý kiến đề nghị Bộ GD&ĐT sớm cung cấp SGK lớp 2, lớp 6 để lấy ý kiến, tập huấn giáo viên và dạy thử nghiệm. 

 Một giờ học của học sinh lớp 1, trường Tiểu học Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh Trần Oanh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung 

Vừa qua tại Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ của Nhân dân TP Hà Nội đối với các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Tham dự buổi tiếp nhận ủng hộ có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  Nguyễn Lan Hương. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia chương trình ủng hộ có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng lãnh đạo VP Đảng ủy và lãnh đạo một số Ban chuyên môn Tổng công ty.

 Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ TP Hà Nội ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Ảnh Thu Nhung

Thách thức đang chờ đón tân Tổng thống Mỹ

Giới phân tích cho rằng, những ưu tiên hàng đầu đối với tân Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ sẽ là việc kiểm soát đại dịch Covid-19 vừa phục hồi nền kinh tế, đặc biệt phải sớm thông qua được dự luật về gói kích thích tài khóa khổng lồ, vốn đang gặp bế tắc do sự bất đồng giữa Hạ viện và Nhà Trắng.

 Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden. Nguồn AP