Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 6/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Huy động mọi nguồn lực để phát triển quận Long Biên đồng bộ, hiện đại; Đưa Hoàng Mai phát triển hiện đại, bền vững; Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 6/8/2020.

 Trang nhất số báo 182 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 6/8/2020
Đưa Hoàng Mai phát triển hiện đại, bền vững
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ 12 - 13/8/2020. Trước thềm Đại hội, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về những thành tựu nổi bật mà quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới, để đưa quận phát triển văn minh, hiện đại, bền vững.
Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra tiến độ và tặng quà động viên công nhân tại công trường dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Huy động mọi nguồn lực để phát triển quận Long Biên đồng bộ, hiện đại
Sáng 5/8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự, chỉ đạo tại Đại hội. Tham dự Đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Đại hội còn có sự tham dự của 292 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19
Chiều 5/8, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban chỉ đạo. 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Thọ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển Mê Linh thành đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô
Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên chính thức. Tham dự Đại hội có 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc 37 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện. Dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế du lịch - văn hóa

Ngày 5/8, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên chính thức, với 159 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận.

Đại hội đã vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Hải

Đảng bộ huyện Phú Xuyên: Phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững

Vượt lên những khó khăn, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó, tạo được bước chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực, làm tiền đề và động lực mạnh mẽ để Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh chủ trì cuộc họp giao ban các đơn vị, cơ quan trên địa bàn
Thu thuế hoạt động thương mại điện tử: Còn nút thắt chưa được gỡ
Hiện, cơ quan thuế đang triển khai các giải pháp yêu cầu các cá nhân có doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua các kênh như: Google, Facebook, YouTube... kê khai và nộp thuế. Việc thu thuế từ hoạt động này là cần thiết để tăng thu ngân sách, huy động tối đa các nguồn thu, tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc của người nộp thuế cần được tháo gỡ.
Phần hướng dẫn kê khai đối với người kinh doanh thương mại điện tử trên trang web của Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long: Nếu thành công sẽ được nhân rộng

Công nghệ được lựa chọn để sửa chữa mặt cầu Thăng Long đang nhận được khá nhiều kỳ vọng của các nhà khoa học. Nếu thành công, đây hứa hẹn sẽ là một bước đột phá trong công nghệ sửa chữa mặt cầu thép ở Việt Nam.

Cầu Thăng Long trở thành chiếc áo vá chằng vá đụp trong suốt chục năm qua Ảnh: Hòa Thắng
"Khai tử" bếp than tổ ong: Có kịch bản riêng cho từng địa phương
Quyết tâm “khai tử” bếp than tổ ong (BTTO) là một trong những nỗ lực của Hà Nội để giảm các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả một cách bền vững, các cấp chính quyền cần có sự vào cuộc mạnh hơn.
Sử dụng than tổ ong là một phần gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chiến Công
Gỡ vướng trong thực hiện PPP
Việc ban hành một luật riêng nhằm bảo đảm tính đặc thù đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho DN, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các luật khác. Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Bộ KH&ĐH nhấn mạnh tại cuộc công bố Luật PPP vừa qua.
Đường vành đai 2 trên cao tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Phim Việt kỳ vọng vào những gương mặt mới
Gần đây, nhiều diễn viên nổi tiếng được khác giả yêu thích như Bảo Thanh và Phương Oanh truyên bố dừng đóng phim. Trong khi đó, hàng loạt gương mặt diễn viên trẻ xuất hiện trong các bộ phim mới, có đất bộc lộ tài năng. Vì vậy, khán giả hy vọng phim Việt sẽ hết thời rơi vào cảnh “mở ti vi là gặp người quen”.
Các diễn viên trẻ trong bộ phim ''Nhà trọ Balanha'' giao lưu với khán giả Thủ đô. Ảnh: Lại Tấn
Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hà Nội: Đảm bảo quy chế thi và phòng, chống dịch
Các cán bộ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thực hiện nghiêm quy chế coi thi. Khi có tình huống xảy ra thì bình tĩnh xử lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh.
Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Công Hùng
Hợp tác tài chính ASEAN+3: Bước tiến quan trọng
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra những tác động nặng nề đến kinh tế toàn cầu và khu vực, tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3 (gồm ba đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) đã đạt được những bước tiến quan trọng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đưa ra nhận định trên tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng TƯ ASEAN+3 (AFCDM+3) diễn ra vào ngày 5/8 tại Hà Nội.
Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng T.Ư ASEAN+3 tại Hà Nội. Ảnh: Vietnam+.