Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 06/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Tìm giải pháp phục hồi tăng trưởng; Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 285 ra ngày 06/12/2021.

 Trang nhất số báo 285 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 6/12/2021
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Tìm giải pháp phục hồi tăng trưởng 
Sáng 5/12, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 “Phục hồi và phát triển bền vững” chính thức khai mạc với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Diễn đàn được kết nối trực tuyến với hơn 60 điểm cầu trong nước và quốc tế, nhằm đánh giá toàn diện các vấn đề đang đặt ra, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, sớm trở lại trạng thái bình thường mới…
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Duy Linh
Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực công tác của TP. Đồng thời, năm 2022, TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” càng góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.
Thủ Tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine
Sáng 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp để tiếp tục thúc đẩy việc nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh, tiếp theo cuộc họp ngày 27/11 vừa qua và nhiều cuộc họp trước đó trong năm 2021 về vấn đề này.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh Chinhphu.vn
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trở lại
Ngày 5/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã TP. Theo đó, học sinh lớp 12 sẽ học trực tiếp kết hợp trực tuyến; học sinh lớp 10, 11 tiếp tục học trực tuyến.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, ngày 4/12. Ảnh: Thanh Tùng
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chỉ còn gần một tháng chạy nước rút, các đơn vị Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm còn tồn đọng.
Trái phiếu “nóng” còn sức khỏe doanh nghiệp ở mức báo động
Trong khi các DN, nhất là khối DN bất động sản rầm rộ phát hành trái phiếu thì chất lượng của các trái phiếu này lại đáng báo động. Nhiều trái phiếu không có tài sản đảm bảo, hoặc có tài sản đảm bảo những chất lượng thấp nên nếu DN đỗ vỡ, nhà đầu tư sẽ trắng tay.
 Nhân viên BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.
Luật Kinh doanh bất động sản: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Thị trường bất động sản (BĐS) vốn đã gặp nhiều vướng mắc về pháp lý, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Luật Kinh doanh BĐS, cộng thêm đại dịch Covid-19 kéo dài gần 2 năm qua, gây ra nhiều lực cản kìm hãm sự phát triển của DN. 
 Nhà đầu tư tìm hiểu một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Giành lấy từng mạng sống cho bệnh nhân trong đại dịch

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Đồng Nai, chịu trách nhiệm chuyên môn cho gần 25 cơ sở y tế khám chữa bệnh trong và ngoài công lập. Thực tế, công tác khám chữa bệnh hiện nay với nhu cầu y tế đa dạng, đòi hỏi đội ngũ nhân viên bệnh viện Đa khoa Đồng Nai luôn phải trau dồi, nâng cao năng lực điều trị, mở rộng các kỹ thuật, chuyên khoa, đào sâu trong tiếp cận và chăm sóc người bệnh.
 Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hướng dẫn tập hồi sức cho bệnh nhân Covid-19
Hệ lụy từ xe khách trá hình

Thời gian qua, hiện tượng xe khách trá hình diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội, gây mất trật tự, ATGT, văn minh đô thị. Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc buông lỏng quản lý, để loại hình này ung dung hoạt động, sẽ làm ảnh hưởng đến thành quả phòng, chống dịch chung của TP.
 Xe khách dừng đón khách trên đường Võ Văn Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Vụ chậm hoàn trả mặt đường giao thông tại phường Phúc La, quận Hà Đông: Nhà thầu vẫn thờ ơ, thiếu trách nhiệm

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 4/11/2021 có bài viết “Nhà thầu tắc trách chậm hoàn trả mặt đường giao thông phường Phúc La”, phản ánh tình trạng hàng nghìn hộ dân phường Phúc La, quận Hà Đông bức xúc trước việc nhà thầu xây dựng hệ thống cống tiêu thoát nước dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chậm hoàn trả mặt bằng, gây khó khăn cho việc đi lại.
 Người dân phường Phúc La bức xúc trước việc làm thiếu trách nhiệm của nhà thầu thi công và chủ đầu tư dự án
Bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền Hạ
Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền Hạ nằm trong Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thuộc quần thể di tích Tản Viên Sơn Thánh, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì mới đây đã chính thức được TP khởi công  .
 Dự án tu bổ đền Hạ dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022.
Luôn trách nhiệm với công tác phòng, chống dịch
Là địa bàn khá rộng, phường Dương Nội (quận Hà Đông) có nhiều đường ngang, ngõ tắt, tuy nhiên đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, ông Bùi Văn Vinh ở tổ dân phố Trung Bình không chỉ tích cực tham gia trực chốt mà còn  vận động người thân ủng hộ hàng chục triệu đồng, hỗ trợ cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh
 ông Bùi Văn Vinh trao tiền và quà ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 phường Dương Nội
Vụ nữ sinh bị bạo hành ở Thanh Hóa: Trợ giúp tâm lý càng sớm càng tốt

Sau vụ việc nữ sinh bị vợ chồng chủ shop quần áo ở Thanh Hóa bạo hành, gặp sang chấn tâm lý nặng nề, các chuyên gia cho rằng cần phải có sự trợ giúp tâm lý càng sớm càng tốt và dừng ngay việc chia sẻ clip đang lan truyền trên mạng nhằm bảo vệ trẻ trước sự tấn công của cộng đồng mạng.
 Nữ sinh V.T.T.M. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VOV
Làng mai trắng dưới chân núi Tản

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, ở huyện miền núi Ba Vì, có có một ngôi làng của đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt con số trên nhờ trồng cây mai trắng. Đó là thôn An Hoà ở xã Tản Lĩnh.
 Ông Đỗ Văn Thơ chăm sóc những cây mai trắng chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2022. Ảnh Trọng Tùng
Kinh tế toàn cầu thêm bấp bênh vì Omicron

Biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 được dự báo có thể làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu, làm mờ hy vọng rằng cuộc sống hàng ngày và thương mại có thể trở lại bình thường giữa đại dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát.
 Các khu phố mua sắm của thủ đô ở Amsterdam, Hà Lan gần như vắng bóng người sau 5 giờ chiều, ngày 29/11. Ảnh AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần