Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 1/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không để học sinh thiếu sách giáo khoa; Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19: Dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 203 ra ngày 1/9/2021.

 Trang nhất số báo 203 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 1/9/2021

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa 

Những ngày cận kề năm học mới, sách giáo khoa (SGK) và dụng cụ học tập cho học sinh (HS) là vấn đề nóng được nhiều phụ huynh, HS quan tâm. Đảm bảo HS có đầy đủ SGK và đồ dùng học tập là quyết tâm của các trường học trên địa bàn Hà Nội với mong muốn, dù bước vào năm học mới theo cách nào thì niềm hân hoan, hứng khởi cùng tinh thần học tập trong các em vẫn được vẹn tròn.

 Phụ huynh mua sách trước thềm năm học mới (ảnh chụp trước thời gian giãn cách). Ảnh Đỗ Vi

Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19: Dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới

Ngày 31/3 Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến. Ảnh  Lê Hải

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng 31/8, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm nhân dịp 90 năm Ngày mất của đồng chí Trần Phú (6/9/1931 - 6/9/2021) - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng viết vào sổ lưu niệm của Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm. Ảnh Nhật Nam

Kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện cách ly thực chất, hiệu quả

Chiều 31/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn 2 phường Văn Miếu, Văn Chương thuộc diện “vùng đỏ” của quận Đống Đa. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

 Một chốt tại khu vực cách ly Quốc Tử Giám. Ảnh Hải Linh

Thủ tướng kiểm tra đột xuất các điểm nóng dịch Covid-19 tại Hà Nội

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch ở một số điểm nóng về dịch bệnh Covid-19 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cùng đi có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra giấy phép đi đường và khai báo y tế của người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ảnh Dương Giang

Có nên giảm thuế trước bạ?

Hiện nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19 khiến sức tiêu thụ ô tô giảm mạnh, tồn kho tăng cao. Để kích cầu tiêu dùng, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Chính phủ nên giảm 50% phí trước bạ trong ngắn hạn.
 Lắp ráp xe tại Công ty Ford Việt Nam, khu Công nghiệp Hải Dương. Ảnh Việt Linh

Vốn vào chậm, ngân hàng tính kế hút tiền trở lại

Lãi suất huy động xuống thấp và kém hấp dẫn, nhiều ngân hàng cho biết việc huy động được nguồn vốn giá rẻ là vô cùng khó khăn. 

 Hoạt động nghiệp vụ tại Vietcombank. Ảnh Trần Việt

Dấu ấn Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội

Sau gần một năm phát động, "Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020" do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức đã thu hút 230 tác giả gửi bài tham gia với 299 tác phẩm. Các tác phẩm đã phản ánh đủ các khía cạnh đời sống đô thị Hà Nội, cho thấy vấn đề môi trường vẫn luôn là một trong mối quan tâm hàng đầu của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, chính quyền các cấp.

 Điểm thu gom rác tái chế tại báo Kinh tế và đô thị( ảnh chụp trước thời gian giãn cách). Ảnh Lại Tấn

Sẻ chia với người thuê trọ

Tặng quà, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, cung cấp các “suất ăn 0 đồng”… là những hành động thiết thực mà toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn đã quận Tây Hồ đã và đang thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với người thuê trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Thanh niên tình nguyện phát cơm miễn phí  cho ngời dân tại quận Tây Hồ. Ảnh Ngọc Tú

Quy hoạch xây dựng đô thị thông minh: Tích hợp công nghệ số

Tiến trình xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, chuyên gia quy hoạch - xây dựng, thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thành Nam cho rằng, quy hoạch đô thị thông minh cần được đặc biệt quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh ứng dựng số hóa từ lúc thiết kế, thi công dự án - công trình cho đến khi vận hành.

 Theo dõi, điều hành xe buýt bằng công nghệ số tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội. Ảnh Thanh Hải

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021

Từ tháng 9/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến người dân như: Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) có thêm nhiều quyền lợi; làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân; mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ; bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến ở cấp THCS và THPT....

 Giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân tại quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu Vực Châu Á: Chờ đợi điểm số lịch sử!

Vào lúc 21 giờ (theo giờ địa phương) ngày 2/9, tức 1 giờ sáng ngày 3/9 theo giờ Việt Nam, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp ĐT Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Khó khăn là điều được dự báo trước cho thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng người hâm mộ vẫn đang chờ đợi vào điểm số lịch sử.

 ĐT Việt Nam đang tập luyện tại Ả rập Xê út, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh VFF.

Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất phòng, chống dịch covid-19: Đáp ứng mọi tình huống

Bám sát chỉ đạo củaTP, ngành y tế Thủ đô luôn chủ động, đi trước một bước trong chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ, phân luồng, tiếp nhận, thu dung, điều trị các trường hợp mắc Covid-19 theo phác đồ của Bộ Y tế, đồng thời tiến hành khẩn trương nhất việc cứu chữa người bệnh.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải kiểm tra công tác lắp đặt, bảo đảm sẵn sàng oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa XanhPon. Ảnh Xuân Lộc

Gỡ điểm nghẽn cho chuỗi giá trị nông sản

Ngày 31/8, Bộ NN&PTNT chính thức ra mắt Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đây được xem là giải pháp nhằm khắc phục những điểm nghẽn của sản xuất nông nghiệp. Đồng thời hoạch định chính sách, tìm kiếm, đàm phán, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt, định hướng của DN trong chuỗi giá trị.

 Nông sản bày bán tại một siêu thị trên địa bàn quận Đống Đa trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh Phạm Hùng

Ba Vì sẵn sàng cho năm học mới

Trước bộn bề khó khăn, các trường học trên địa bàn huyện Ba Vì đã chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai năm học mới trong mọi tình huống, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học dù trực tiếp hay trực tuyến.

 Trường Tiểu học Vân Hòa tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phục vụ học trực tuyến. Ảnh: Lê Thu

 Italia trở lại từ khủng hoảng Covid-19

Italia từng là ổ dịch Covid-19 chết chóc nhất thế giới vào năm ngoái. Nhưng với chính những kinh nghiệm xương máu đó, hầu hết người Italia lúc này tin tưởng vào các biện pháp chống dịch của Chính phủ để hướng tới cuộc sống bình thường mới.

 Du khách được nhân viên an ninh kiểm tra thẻ xanh tại lối vào Đấu trường La Mã.  Ảnh Riccardo De Luca-Associated Press