Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 10/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Giãn cách không nghiêm sẽ dẫn đến virus lây lan; “Lão tướng” ở chốt kiểm soát dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 184 ra ngày 10/8/2021.

 Trang nhất số báo 184 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/8/2021
Lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các DN và địa phương, nhiều DN cảm thấy sự đồng hành, vào cuộc của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, nhất là giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy vậy, phía trước vẫn còn rất nhiều công việc, vấn đề mà Chính phủ phải giải quyết. Chính vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn được các chuyên gia, cộng đồng DN hưởng ứng nhiệt liệt. 
 Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh Phạm Hùng

Giãn cách không nghiêm sẽ dẫn đến virus lây lan

Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách xã hội tiếp theo đến 6 giờ ngày 23/8/2021 như Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Yêu cầu, nhiệm vụ TP đặt ra trong 15 ngày tiếp tục giãn cách xã hội này là phải thực hiện quyết liệt, thực chất hơn nữa, “ai ở đâu ở yên đấy” đang được các địa phương tập trung thực hiện.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một chốt “vùng xanh” ở xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Ảnh Phạm Hùng
TP Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), đến thời điểm hiện tại, TP đã tiêm được hơn 3,3 liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Hiện, TP đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho người dân.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh Hoàng Triều)
Ra mắt Fanpage “Đoàn kết chống dịch” và Hotline hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
Sáng 9/8, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ, chuyển giao phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ra mắt Fanpage “Đoàn kết chống dịch” để kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình.
HOSE sẵn sàng các phương án ứng phó Covid-19
Thị trường chứng khoán ngày đầu tuần 9/8 đã có phiên tăng điểm rực rỡ, qua đó giúp thị trường thoát khỏi trạng thái đi ngang thiết lập trong suốt 3 - 4 phiên giao dịch gần nhất. Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo đã có những phương án đảm bảo thông suốt các giao dịch mặc dù Sở này đã có nhân viên dương tính với Covid-19.
 Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh Công Hùng
Hàng Việt chinh phục thị trường khó tính
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kim ngạch xuất khẩu (XK) nhiều ngành hàng giảm sút nhưng XK các mặt hàng nông sản vào những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU lại tăng trưởng… Điều này cho thấy, DN Việt ngày càng coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình chinh phục những thị trường khó tính.
Người tiêu dùng Nhật Bản mua vải thiều Việt Nam tại Tuần hàng Việt Nam 2021
Kiểm soát người ra đường không có lý do thiết yếu: Siết chặt nhưng vẫn bảo đảm linh hoạt
Trong ngày đầu tiên (9/8) sau khi UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND TP, tại nhiều chốt chặn, lực lượng chức năng đã phải linh hoạt các biện pháp kiểm tra để giảm tránh ùn tắc.
Công an huyện Mê Linh kiểm tra giấy tờ đi đường của người dân ra - vào huyện ngày 9/8. Ảnh Phạm Hùng
“Lão tướng” ở chốt kiểm soát dịch Covid-19
Bên cạnh những lực lượng chính quy như y tế, công an, rất nhiều “lão tướng” của các đoàn thể địa phương như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi… cũng đang ngày đêm bám chốt, góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
 Tổ viên Tổ tự quản phường Ngã Tư Sở tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.
Mua căn hộ dưới 2 tỷ đồng: Cơ hội đầu tư dài hạn
Trước tình trạng căn hộ bình dân (giá bán dưới 25 triệu đồng/m2 - PV) ngày càng khan hiếm tại 2 đô thị lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đầu tư dòng sản phẩm này trong giai đoạn hiện nay mang lại giá trị dài hạn cho nhà đầu tư.
 Nhà đầu tư tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội, (thời điểm Hà Nội chưa thực hiện giãn cách xã hội). Ảnh Phạm Hùng
Nâng mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Chỉ số hài lòng của người dân, DN đã trở thành một công cụ quản lý công tác cải cách hành chính, giúp đánh giá đúng mức những vấn đề đã làm được, chưa làm được của cả hệ thống. Để năm 2021, mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 85%, TP Hà Nội đang thúc đẩy thực hiện các giải pháp.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng
Công ty gia đình nhà văn Tove Jansson: Nơi lưu giữ thương hiệu quốc gia của Phần Lan
Hình ảnh các nhân vật trong bộ truyện Mumi của nhà văn Tove Jansson không chỉ gần gũi với hàng triệu bạn đọc mà còn xuất hiện trên hàng triệu sản phẩm được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Hơn 200 công ty, trong đó khoảng 100 công ty ở Phần Lan, đã mua bản quyền sử dụng tên và hình ảnh của các nhân vật Mumi cho các sản phẩm của mình. Chủ sở hữu các bản quyền này là Moomin Character Ltd, một công ty gia đình của Tove Jansson - người sáng tạo các nhân vật Mumi.
 Cốc Mumi phát hành Ngày Mumi 2021.
Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp
Trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã dừng các hoạt động giao dịch hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trực tiếp sang gián tiếp. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Tạ Văn Thảo đã có những lưu ý đối với người lao động (NLĐ) khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian này.
 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông báo trong thời gian giãn cách xã hội, các giao dịch trực tiếp sẽ được chuyển sang gián tiếp để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Trần Oanh
Đưa sản phẩm OCOP lên sàn điện tử
Các kênh tiêu thụ thông qua bán hàng online, livestream và giao dịch trên sàn thương mại điện tử đang được xem là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.
Đóng gói sản phẩm trà thảo mộc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của anh Lê Đình Tuấn ở huyện Thanh Trì. Ảnh Trọng Tùng.
OCOP góp phần tăng giá trị cho nông sản
Trong tổng số 35 sản phẩm của huyện Mê Linh được đánh giá, phân hạng thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) có đến 18 sản phẩm.
Củ cải là sản phẩm OCOP 4 sao của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (huyện Mê Linh). Ảnh Phạm Hùng.
Đưa chợ lưu động vào “vùng xanh”
Ngày 9/8, quận Tây Hồ chính thức đưa 4/8 điểm chợ lưu động vào hoạt động trong khu vực “vùng xanh an toàn” trên địa bàn. Theo đánh giá của đông đảo người dân, đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
 Mặt hàng chủ yếu tại các điểm chợ lưu động trong chốt ''vùng xanh an toàn'' chủ yếu là lương thực, thực phẩm.
Không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ Việt - Lào
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; coi đây là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại buổi hội đàm. Ảnh TTXVN