Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 12/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nối lại vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô: Doanh nghiệp vẫn dè dặt; Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế TP thành Đảng bộ cấp trên cơ sở…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 238 ra ngày 12/10/2021.

 Trang nhất số báo 238 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 12/10/2021

Nối lại vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô: Doanh nghiệp vẫn dè dặt

Sau khi hàng không chính thức nối lại các đường bay nội địa, đường bộ cũng thí điểm tổ chức lại vận tải hành khách bằng ô tô từ ngày mai (13/10). Tuy nhiên, các DN vận tải vẫn tỏ ra khá thận trọng và dè dặt khi đón nhận điều này.

 Các phương tiện đỗ xếp gọn trong thời điểm hoạt động vận tải hành khách tạm dừng do dịch bệnh. Ảnh: Phạm Hùng

Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế TP thành Đảng bộ cấp trên cơ sở

Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam... Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến nhiều nội dung trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Sáng 11/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 4. Đây là phiên họp cuối để UBTV Quốc hội chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sẵn sàng ứng phó với nguy cơ bão chồng bão

Bão số 7 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tuy nhiên, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là không thể chủ quan. Trong khi đó, Biển Đông chuẩn bị đón cơn bão số 8 có tên Kompasu.

 Vị trí và đường đi của bão Kompasu.

Bản lĩnh doanh nghiệp Việt trước đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, trong đó cộng đồng DN, doanh nhân. Song cùng với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, TP, sự nỗ lực của chính cộng đồng DN đã đảm bảo sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động và thể hiện văn hóa DN khi chung tay sẻ chia trong công tác phòng, chống đại dịch. Qua đó, góp phần nâng chỉ số PCI của Thủ đô, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn nói riêng, đất nước nói chung...

 Các đại biểu trao đổi tại giao lưu trực tuyến. Ảnh: Thanh Hải

Hàng Việt lép vế trên sàn thương mại điện tử?

iPrice Group vừa công bố kết quả khảo sát thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam, mặc dù đã tăng trưởng nhưng nhìn chung DN Việt Nam vẫn chưa tận dụng kênh phân phối này để tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Điều này khiến hàng Việt lâm vào cảnh lép về trước hàng ngoại nhập trên sàn TMĐT.

 Khách hàng mua bán hàng trên trang thương mại điện tử shopee. Ảnh: Chiến Công

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội: Khai thác sông Hồng làm trục xanh trung tâm

Sáng 11/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội”. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi Hội thảo.

Chủ động giải pháp chống úng ngập

Do ảnh hưởng của bão số 7, trong những ngày qua, Hà Nội liên tục có mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng ngập úng trong khu vực nội thành vẫn cơ bản được kiểm soát, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, song áp lực lớn đang dồn vào hệ thống thoát nước.

Công nhân thoát nước làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy. Ảnh: Chiến Công

Xác lập “luồng xanh” để phục hồi

Cú sốc của đại dịch Covid-19, đặc biệt đợt dịch lần thứ 4 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bất động sản (BĐS). Nhưng các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là những khó khăn ngắn hạn, trong bối cảnh này, DN kinh doanh BĐS cần tiếp tục định hướng đầu tư và chính quyền các tỉnh, TP cần phải thống nhất quan điểm về giãn cách xã hội để tạo “luồng xanh” cho thị trường phục hồi sớm nhất có thể.

Khách hàng tham khảo một dự án nhà ở tại Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Hiệu quả tích cực

Thời gian qua, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do TP Hà Nội tổ chức đã tạo được sức lan tỏa lớn, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trao giải cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường'' năm 2020 của quận Thanh Xuân. Ảnh: Thái San

Dọn rác ngôn từ núp bóng nghệ thuật

Gần đây, hàng loạt rapper phải xin lỗi; bị các kênh Youtube, TikTok gỡ bỏ video đăng trên mạng xã hội do có những ca khúc trái với thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tôn giáo. Trước sự việc trên, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại, đồng thời lên án gay gắt và đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những vi phạm.

 Nhóm nhạc rap Nhà Làm xúc phạm Phật giáo đến chùa Quán Sứ sám hối.

Tuổi trẻ Agribank mang yêu thương đến vùng dịch

Với sự linh hoạt, thích ứng nhanh, Đoàn Thanh niên Agribank trên toàn hệ thống đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, khẳng định tinh thần tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Những suất ăn được ''đầu bếp áo xanh'' đoàn viên Agribank chuẩn bị cẩn thận, gửi tới người dân trong khu vực cách ly tập trung.

Vượt định kiến trọng nam, khinh nữ

Vượt qua định kiến “trọng nam khinh nữ”, những gia đình sinh con một bề là gái đã nỗ lực vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Anh Vũ Đình Quyết ở Tổ dân phố số 13 phường Xuân La, quận Tây Hồ dạy con gái học. Ảnh: Thảo Trần

Liên kết cung ứng nông sản cho Hà Nội

5 năm qua, Hà Nội chủ trương đẩy mạnh liên kết, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các tỉnh, TP trên cả nước. Nhờ đó, nguồn cung nông sản cho khoảng 10 triệu dân cư trú trên địa bàn Thủ đô được duy trì ổn định, ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 Một sự kiện kết nối, giao thương nông sản, thực phẩm tổ chức tại Hà Nội năm 2021 khi dịch Covid-19 chưa bùng phát. Ảnh: Trọng Tùng

Loay hoay giải tỏa chợ tạm ven đê ở Mê Linh

Khu chợ tạm ven đê sông Hồng đoạn qua xã Văn Khê (huyện Mê Linh) hoạt động đã 20 năm qua, dù vi phạm quy định, tuy nhiên việc giải tỏa không dễ, trong khi phương án xây dựng chợ mới vẫn còn bỏ ngỏ. 

Khu chợ tại xã Văn Khê hoạt động ven đê sông Hồng trong 20 năm qua. Ảnh: Lâm Nguyễn

Long Biên - Chủ động chống dịch, phát triển kinh tế, xã hội

9 tháng năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cùng với việc kích hoạt công tác phòng, chống ở mức cao nhất góp phần vào kết quả kiểm soát chung của TP, quận Long Biên cũng đã đạt được những kết quả nổi bật trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cải cách hành chính; công tác chuẩn bị đầu tư; chỉnh trang đô thị...

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam thăm tổ dân phố đầu tiên triển khai mô hình Tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của Nhân dân tại phường Việt Hưng. Ảnh: Phương Chi

Cuộc họp thường niên 2021 của IMF và WB: Tìm giải pháp cho nền kinh tế toàn cầu

Các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra từ ngày 11 - 17/10 tại Washington, Mỹ. Trong đó các quan chức sẽ thảo luận về nền kinh tế toàn cầu, đại dịch Covid-19 đang diễn ra và các vấn đề thuế suất DN tối thiểu toàn cầu.

Các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ diễn ra từ ngày 11 - 17 tháng 10  tại Washington, Mỹ.