Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 14/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: Tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp; Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: Trọng tâm của đối ngoại địa phương là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 292 ra ngày 14/12/2021.

 Trang nhất số báo 292 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/12/2021

Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: Tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp

Qua 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, đã tạo luồng sinh khí mới cho DN khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, di chuyển của người lao động đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Kinh tế khởi sắc rất rõ, niềm tin của người dân và DN vào khả năng phục hồi, phát triển kinh tế tăng cao.

 Hoạt động sản xuất Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. . Ảnh: Phạm Hùng

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20: Trọng tâm của đối ngoại địa phương là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 13/12 tại Hà Nội, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương.

 Lễ cắt băng khai trương Triển lãm trưng bày các sản phẩm thương hiệu Việt Nam tại Hội nghị. Ảnh: Duy Linh

Hà Nội dành hơn 395 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Theo Kế hoạch số 281/KH-UBND do UBND TP ban hành, Hà Nội sẽ dành hơn 395 tỷ đồng tặng quà cho gần 915.000 đối tượng chính sách trên địa bàn TP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách  bà Nguyễn Thị Xướng tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Phú Khánh

Định hình phương thức quản trị công mới từ chính quyền đô thị: Bài 2: Hiệu quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Từ thực tiễn đang cho thấy, Hà Nội bước vào thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) thông suốt, bởi TP đã có sự chuẩn bị bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng từ sớm. Đây thực sự là cơ hội để Hà Nội giải quyết những bất cập trong công tác quản lý tại đô thị, giúp TP phát triển nhanh, bền vững.

 Cán bộ phường Trung Liệt (quận Đống Đa) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa. Ảnh: Trần Long

Ngân hàng chạy đua chuyển đổi số

2021 được xem là năm tích cực của các nhà băng trong chuyển đổi số với loạt hoạt động chuyển đổi liên quan đến công nghệ và phương thức điện tử (eKYC). Hiện nay, tại nhiều ngân hàng, tỷ lệ khách hàng mở tài khoản online tăng rất nhanh, thậm chí chiếm đa số. Toàn bộ quá trình định danh khách hàng được thực hiện bằng eKYC, app đã gần như thay thế chi nhánh ngân hàng.

 Số hóa hoạt động, dịch vụ ngày càng được các ngân hàng chú trọng.  Ảnh: Phạm Hùng

Tuần hàng Việt TP Hà Nội: Kích cầu tiêu dùng cuối năm

Việc Sở Công Thương Hà Nội liên tục tổ chức Tuần hàng Việt TP Hà Nội 2021 tại các huyện ngoại thành không chỉ giúp người dân tiếp cận hàng nội chất lượng cao, mà còn tạo điều kiện cho DN, sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

 Người tiêu dùng mua hàng hóa tại Tuần hàng Việt TP Hà Nội 2021 tổ chức tại huyện Thanh Trì. Ảnh: Lê Nam

Người đi xe máy ngỡ ngàng khi bị phạt nguội

Việc áp dụng phạt nguội, căn cứ bằng hình ảnh do camera ghi lại góp phần hạn chế vi phạm, tăng cường đảm bảo ATGT trên các tuyến phố. Tuy nhiên, đối với xe gắn máy, việc xử phạt gặp nhiều khó khăn nên tình trạng người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành, phạm luật khi vắng bóng lực lượng chức năng vẫn diễn ra thường xuyên.

 Cảnh sát giao giám sát vi phạm của các phương tiện tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Điều chỉnh thuế xuất khẩu vật liệu xây dựng: Giúp doanh nghiệp sớm phục hồi

Căn cứ Nghị định 101/2021/NĐ-CP, từ ngày 30/12/2021 hàng loạt vật liệu xây dựng (VLXD) sẽ được điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu.

 Sản xuất xi măng tại Công ty CP Xi măng Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh: Đua nhau giảm giá tìm khách mua

Thị trường bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh đang có những biến động mạnh, số lượng nhà đất cần bán tại các sàn giao dịch rất lớn, trong khi đó, mặt bằng giá đã có những điều chỉnh đi xuống khá rõ ràng. 

 Một lượng lớn khách sạn trên phố Lý Tự Trọng đang được rao bán. Ảnh: Huy Khánh

Vi Phạm phòng, chống dịch Covid-19: Có thể phạt tù đến chung thân

Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 53 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có 43 hành vi áp dụng xử lý hành chính và 10 hành vi áp dụng xử lý hình sự.

 Biểm khuyến cáo tuân thủ quy định 5K tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực

Sau những trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã hưởng niềm vui chiến thắng tại AFF Cup 2020 trước  Lào và Malaysia. Hai trận thắng này dù vẫn chưa thể khẳng định thành công tại giải nhưng phần nào giúp Việt Nam giải tỏa tâm lý sau sau thời gian dài chịu áp lực.

 ĐT Việt Nam có được 6 điểm sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2020. Ảnh: Getty

Vì sao các trường Hà Nội có hai cách thu học phí?

Các trường phổ thông công lập tại Hà Nội đã và đang triển khai thu học phí năm học 2021 - 2022. Giữ nguyên mức trần học phí, áp dụng mức học phí online, được TP hỗ trợ 50% và thời gian thu muộn là những điểm khác biệt của việc thu học phí năm nay so với mọi năm.

 Mức thu học phí với khối học đan xen giữa trực tuyến và trực tiếp cần có hướng dẫn cụ thể hơn căn cứ thực tế triển khai. Trong ảnh học sinh THPT Mê Linh trong giờ học. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021: Bảo đảm chất lượng, tiến độ

Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Mục tiêu này đến nay cơ bản hoàn thành dù gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021. Ảnh Tùng Nguyễn

Quận Đống Đa: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về

Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận,từ 12 giờ ngày 13/12, quận Đống Đa siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

 Lực lượng chức năng phường Hàng Bột (quận Đống Đa) trực chốt tại khu vực cách ly người nhiễm Covid-19

Hợp tác kinh tế thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Theo TTXVN - Sáng 13/12 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của nước này gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics Han Jong-hee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SK Choi Tae-won, Tổng Giám đốc điều hành Lotte Shopping và Lotte Mart Kang Sung-hyun. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam-Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Quochoi.vn