Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 19/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VinFast và khát vọng thành thương hiệu toàn cầu; Hà Nội quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng: Nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến …là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 271 ra ngày 19/11/2021.

 Trang nhất số báo 271 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/11/2021

VinFast và khát vọng thành thương hiệu toàn cầu

Sự kiện Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 chính thức khai mạc vào 6 giờ 30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam). Lần đầu tiên, hai mẫu ô tô điện VinFast VF e35 và VF e36 chính thức ra mắt toàn cầu thông qua Los Angeles Auto Show 2021 diễn ra tại Mỹ, từ ngày 19 đến 28/11. Trong dài hạn, nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng vài năm tới.

 Trụ sở của VinFast tại Mỹ

Hà Nội quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng: Nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến

Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn TP quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của T.Ư và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng.

 Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo tinh thần, khí thế, quyết tâm mới trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Hà Nội tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc năm 2021

Tối 18/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Đã ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ

Để đối phó với cơn bão đại dịch Covid-19, nhiều biện pháp tài chính - tiền tệ chưa có tiền lệ cũng được gấp rút triển khai. Đặc biệt, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời sửa đổi, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ DN, người dân, người lao động.

 Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (KCN Noi Bai). Ảnh: Phạm Hùng

Chống buôn lậu hàng giả lại “nóng” dịp cuối năm

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội cho thấy, trong tháng 10/2021 lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra trên 1.300 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; xử lý hành chính 1.230 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 156 tỷ đồng. Như vậy, trong 10 tháng qua, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 23.682, xử lý 20.702 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.515 tỷ đồng. Đã thành quy luật, thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh nên hoạt động buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp.

 QLTT Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng giả mạo nhãn hiệu Thuận Phát tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm ngày 11/11

Thúc tiến độ thực hiện công tác quy hoạch

Ngày 18/11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan nhằm báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2021 Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025” (Chương trình 05).

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cơ hội lớn cho ngành hàng không

Sau hơn 20 năm triển khai, kế hoạch bay thẳng đến Mỹ của hàng không Việt Nam sắp trở thành hiện thực khi chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào cuối tháng 11/2021.

 Vietnam Airlines đã chính thức nhận chứng chỉ cho phép bay thường lệ đường bay thẳng tới Mỹ với tần suất 2 chuyến tuần. Ảnh: Phạm Hùng

Phát triển nhà ở công nhân: Tạo sức bật từ vốn mồi 

Mặc dù nguồn nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) đang bị thiếu hụt lớn về nguồn cung nhưng nhiều DN vẫn chưa thực sự mặn mà đầu tư vì cho rằng cơ chế của Nhà nước thiếu hấp dẫn. Vì vậy, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội hóa XV, một số đại biểu đã kiến nghị có chính sách và bố trí gói hỗ trợ thúc đẩy đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở cho công nhân lao động thuê, mua.

 Nhà ở dành cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 Công an huyện Phú Xuyên  thực hiện nhập dữ liệu cấp căn cước cho công dân. Ảnh: Phạm Hùng

Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 24/11, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VHTT&DL phối hợp tổ chức triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Triển lãm cho thấy rõ quan điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" mà Bác Hồ từng phát biểu cũng như đã thực hiện trong suốt cuộc đời mình, qua những chỉ đạo, những cuốn sách Bác viết, bức thư Bác gửi các trí thức, văn nghệ sĩ.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp của công nhân Nhà máy ô tô 15 (Hà Nội), lá cờ đầu của phong trào bổ  văn hoá ngành công nghiệp, ngày 19/12/1963.

Cô giáo lan tỏa tình yêu đọc sách bằng công nghệ

Học trực tuyến trong một thời gian dài, ưu thế vượt trội của thiết bị điện tử đã kéo nhiều học sinh vào thế giới của game, của youtube dẫn đến thực trạng trẻ ngày càng ngại đọc sách và rời xa sách. Bằng sự tâm huyết với nghề, cô giáo Phạm Thanh Minh, trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã dùng chính sức mạnh của công nghệ để duy trì, lan tỏa tình yêu đọc sách đến với học sinh.

 Cô giáo Phạm Thanh Minh bên các học sinh thân yêu (Ảnh chụp trong năm học 2020- 2021)

BHXH Việt Nam triển khai phong trào thi đua chung tay phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Kế hoạch số 3648/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành hưởng ứng phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 Làm thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

EVNNPC dẫn đầu về sản lượng điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm tháng  10/2021 của EVNNPC Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 6,943 tỷ kWh, tăng 7,87% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, sản lượng thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 65,18%, quản lý tiêu dùng chiếm 28,44%, thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,25%.

 Công nhân EVN bảo trì hệ thống truyền tải điện

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13: Tiếng nói của ASEAN ngày càng mạnh mẽ

Ngày 18/11, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự trực tiếp của hơn 180 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

 Toàn cảnh hội thảo