Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 21/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tránh tâm lý “xả hơi” sau giãn cách xã hội: Không để thành quả chống dịch “đổ sông, đổ bể”; Chính phủ cam kết đồng hành, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 220 ra ngày 21/9/2021.

 Trang nhất số báo 220 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/9/2021

Tránh tâm lý “xả hơi” sau giãn cách xã hội: Không để thành quả chống dịch “đổ sông, đổ bể”

TP Hà Nội đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”. Đây cũng là lúc những cảnh báo về việc không được lơi là, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch được đặc biệt nhấn mạnh. Bởi khi dịch vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương, chỉ cần một sự chủ quan, sẽ dẫn đến hệ quả nặng nề cho cả xã hội.  

 Người dân tham gia giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh chiều 20/9. Ảnh: Công Hùng

Chính phủ cam kết đồng hành, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến“Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp”.

 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Tránh chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch

Chiều 20/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong – Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP chủ trì hội nghị thông tin với các cơ quan báo chí về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Long

Chủ tịch UBND TP ban hành chỉ thị 22 về phòng, chống dịch Covid-19: Hà Nội mở thêm nhiều dịch vụ

Tối 20/9, Chủ tịch UBNDTP Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới.

 Quán hàng ăn trên địa bàn quận Ba Đình mở cửa bán hàng mang về. Ảnh: Khánh Huy

Tháo gỡ khó khăn cho vận tải, lưu thông: Không “đẻ” quy định riêng

Các địa phương đang dần nới lỏng và đi đến tháo dỡ quy định giãn cách xã hội khi dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát. Vậy đâu sẽ là kịch bản tối ưu cho vận tải qua các địa phương thời kỳ sau giãn cách?

 Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ lái xe chở hàng hóa từ Vĩnh Phúc vào Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Gỡ vướng về quyền sử dụng đất cho dự án nhà ở thương mại

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6505/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 theo kiến nghị từ chuyên gia và cộng đồng DN.

 Chung cư nhà ở thương mại trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Công Hùng

Quận hai Bà Trưng: Siết chặt kiểm soát người ra,vào nhà hàng

Nhằm siết chặt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu các nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị... tạo điểm quét mã QR và thực hiện kiểm soát người ra/vào bằng việc quét mã QR.

Lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn.

Loay hoay xử lý nợ xấu bất động sản

Thời điểm hiện tại, dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản (BĐS) trên 672.000 tỷ đồng, tăng 2,95% so với cùng kỳ, chiếm 19,83% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Đáng nói, những khoản nợ tại nhiều DN kinh doanh BĐS trong thời gian dài không được thanh toán, trở thành nợ xấu.

 Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội.

Doanh nghiệp FDI ngóng chờ ngày mở cửa

8 tháng 2021, vốn đầu tư FDI đăng ký cao hơn chủ yếu do vốn đăng ký cấp mới đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng. Mức tăng cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì lòng tin với nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. 

 Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Hoạt động thiện nguyện - hướng đến chuyên nghiệp hóa, đúng luật

Thời gian gần đây, hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ và những vấn đề nảy sinh đang khiến dư luận “dậy sóng”. Việc công khai, minh bạch hoạt động thiện nguyện không chỉ đem lại niềm tin cho các nhà hảo tâm khi mà họ đã “chọn mặt gửi vàng” để giúp đỡ, hỗ trợ những người khốn khó... Tuy nhiên, với hàng loạt vụ lùm xùm xung quanh hoạt động thiện nguyện của các nghệ sĩ, cần tính đến những giải pháp căn cơ, dài lâu, chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu trợ.

Bài 1: Khi nghệ sĩ đang tự đánh mất niềm tin

Với tài năng, nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình, các nghệ sĩ đã gây dựng nên tên tuổi và có được sự yêu mến của công chúng. Thế nhưng, trên thực tế có không ít nghệ sĩ lại đang tự “đánh mất mình” khi đứng ra kêu gọi cứu trợ, từ thiện nhưng thiếu minh bạch. Điều này khiến khán giả, các nhà hảo tâm hụt hẫng, phẫn nộ vì cho rằng niềm tin trao gửi đã và đang bị phản bội.
 Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh công khai sao kê từ thiện.

Mô hình hỗ trợ người hoàn lương ở quận Hoàng Mai: Tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng bền vững

Trong thời gian TP Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều tụ điểm mại dâm đã bị lực lượng chức năng xử lý. Điều này cho thấy hoạt động mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Để giảm thiểu những tác hại của hoạt động mại dâm trong đời sống xã hội, sự tham gia của chính quyền địa phương vào những mô hình hỗ trợ, giáo dục người bán dâm là rất cần thiết.

 Hội nghị tập huấn triển khai mô hình thí điểm về hỗ trợ người bán dâm trên địa bàn quận Hoàng Mai tổ chức năm 2020.

Mê Linh tất bật vào vụ rau mới

Dịch Covid-19 kéo dài hai tháng qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu thụ tại vùng rau Mê Linh. Bà con nông dân nơi đây đang khẩn trương bắt tay vào canh tác vụ mới với nhiều kỳ vọng.

 Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch rau xanh. Ảnh: Phạm Hùng

Agribank hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến kéo dài, Agribank luôn tiên phong, chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp người dân, DN ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

 Giao dịch tại Agribank Hà Nội

Việt Nam – Cuba: Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Theo TTXVN, chiều 19/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TTXVN

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần