Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 22/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Gỡ nút thắtvề cơ chế chính sách; Lãnh đạo thành phố chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 299 ra ngày 22/12/2021.

 Trang nhất số báo 299 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 22/12/2021

Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Gỡ nút thắtvề cơ chế chính sách

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5289/QĐ-UBND triển khai thực hiện "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (CCC) trên địa bàn TP Hà Nội", theo đó phấn đấu đến năm 2045 hoàn thành cơ bản cải tạo, xây dựng lại CCC. Các nhiệm vụ, giải pháp, cách thức thực hiện được nêu cụ thể và có nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung so với quy định trước đây nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 Khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình. Ảnh Hải Linh

Lãnh đạo thành phố chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Chiều 21/12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội. Ảnh: Trần Long.

Đại biểu HĐND TP Tiếp xúc cử tri: Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở

Ngày 21/12, các đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, Đan Phượng, Thanh Oai sau Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ trụ sở huyện tới các xã.

 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc.  Ảnh: Phạm Hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể trong xây dựng chính sách

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì, được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, TP trên cả nước. Dự tại điểm cầu TP Hà Nội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang

Thương mại điện Tử: Doanh nghiệp Việt trầytrật trên sân nhà

Với tốc độ tăng trưởng thường niên bình quân đạt khoảng 30%, Việt Nam hiện đang là một trong những nước phát triển nhanh nhất về thương mại điện tử (TMĐT) ở khu vực Đông Nam Á. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế ''nhòm ngó'' thị trường Việt Nam, đồng thời đặt ra mối lo ngại các DN TMĐT Việt có đủ sức khai thác thị trường nội địa?

 Giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ngày càng được nhiều khách hàng ưa thích. Ảnh: Hải Linh

Cuối năm, tín dụng đen lại nở rộ 

Cuối năm, dịch Covid-19 có chiều hướng bùng phát trở lại khiến nhiều người dân gặp vô vàn khó khăn. Đây cũng là thời điểm nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, hoạt động tín dụng đen đã luồn lách, thâm nhập, nở rộ và phát triển với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi.

 Những tờ rơi quảng cáo cho vay tiền được dán tại các khu vực đông dân cư. Ảnh: Hương Dịu

Siết chặt quản lý hoạt động vận tải dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp Tết, Sở GTVT Hà Nội, các bến xe, đơn vị vận tải trên địa bàn TP đã lên kế hoạch chuẩn bị phương tiện, bố trí nhân lực và bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. 

 Hoạt động vận tải tại bến xe nước ngầm. Ảnh Hải Linh

PV Power - tiên phong trong lĩnh vực điện khí tại Việt Nam

Việc dự án LNG Quảng Ninh khởi động vào ngày 24/10 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trong lĩnh vực điện khí tại Việt Nam, hướng tới giai đoạn phát triển xanh và bền vững.

 Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chấp thuận đầu tư Dự án điện khí LNG Quảng Ninh cho tổ hợp nhà đầu tư PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni.

Quy hoạch mạng lưới hệ thống y tế Thủ đô:  Cần quyết sách mạnh hơn cho y tế cơ sở

Sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc Covid-19 đã khiến các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn đang phải oằn mình chống chọi. Từ thực tế này, nhiều chuyên gia quy hoạch xây dựng cho rằng, cần phải có những quyết sách mạnh hơn trong việc triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới hệ thống y tế của Thủ đô, nhất là dưới cơ sở nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu khẩn cấp.

 Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm y tế  xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh Thanh Hải

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19: Chính sách vẫn còn khoảng trống

Việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cần được xem xét kỹ lưỡng, đa chiều, sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đạt hiệu quả cao.
 Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh Minh Ngọc

Khuyến cáo “lạ” trên núi Trầm!

Núi Trầm (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) nằm trong cụm danh thắng: Chùa Trầm, chùa Vô Vi và chùa Long Tiên. Với cảnh sắc đẹp, địa thế nằm giữa những cánh đồng mênh mông bên những ngọn núi thoải mang những nét hoang sơ, yên bình, nên từ lâu nơi đây đã thu hút rất đông các “phượt thủ” ghé thăm. Đây cũng là địa điểm được giới trẻ lựa chọn để cắm trại, dã ngoại, liên hoan ngoài trời vì phong cảnh đẹp, lại cách trung tâm TP không xa…

 Nhiều du khách thiếu ý thức thường xả ra khu vực đường lên núi Trầm

Cơ hội mới phục dựng điện Kính Thiên

Gần 20 năm dấu tích hoàng cung tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được phát lộ qua kết quả khai quật khảo cổ nhưng việc phục dựng kinh đô Thăng Long vẫn còn bỏ ngỏ. Sau hàng chục hội thảo, tọa đàm, những ngày cuối của năm 2021, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội quyết định công bố những kết quả nghiên cứu mới để tiến thêm một bước gần hơn với việc phục dựng điện Kính Thiên.

 Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh Việt Dũng

Cảnh báo tình trạng tự ý mua thuốc trị Covid-19

Trước tình hình F0 tăng nhanh, nhiều F0 thể nhẹ, không triệu chứng được cách ly, điều trị tại nhà.  Dù chưa mắc Covid-19, nhưng với tâm lý lo lắng, người dân đã săn lùng, mua thuốc trị Covid-19 "xách tay" để phòng sẵn khi cần. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các loại thuốc điều trị Covid-19 trôi nổi, không nên tự ý mua, sử dụng thuốc để tránh “tiền mất, tật mang”.      
 Nhận thấy nhu cầu lớn của người dân, nhiều người bán hàng ''xách tay'' đã nhập thuốc Areplivir từ Nga về và rao bán rộng rãi cho người tiêu dùng.

Dấu ấn Nghị quyết "tam nông" - nhìn từ Hà Nội - Bài 3: Những miền quê đáng sống

Tính riêng trong giai đoạn 2011- 2020, hàng chục nghìn tỷ đồng đã được TP đầu tư phục vụ nâng cấp hệ thống điện - đường - trường - trạm. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao; khu vực nông thôn đang dần trở thành những miền quê đáng sống giữa lòng Thủ đô.

 Mô hình trồng hoa ly ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. Ảnh: Lâm Nguyễn

Giải quyết thủ tục hành chính tại quận Thanh Xuân: Công khai, minh bạch nhiều thủ tục

Qua khảo sát lấy ý kiến và qua đối thoại thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND quận Thanh Xuân, các cá nhân, đại diện tổ chức đều bày tỏ sự hài lòng khi thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa của quận và các phường.

 Làm TTHC tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. Ảnh: Thái San

Huyện Sóc Sơn: Không để lãng phí hạ tầng khu chợ tạm

Gần 3 năm qua, khu chợ tạm nằm kế bên diện tích chợ trung tâm huyện Sóc Sơn bị cháy được vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu buôn bán, kinh doanh cho các hộ tiểu thương và Nhân dân địa phương.

 Khu vực chợ tạm tại huyện Sóc Sơn hiện đang bị bỏ không. Ảnh: Trọng Tùng

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam –Campuchia

Theo TTXVN - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 - 22/12.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất