Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 22/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng; Ông Nguyễn Xuân Khánh giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 63 ra ngày 22/3.

 Trang nhất số 63 - Báo in Kinh tế&Đô thị ra ngày 22/3/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng
Cuối tuần qua, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Thường trực Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Ông Nguyễn Xuân Khánh giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị
Chiều 19/3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị đối với ông Nguyễn Xuân Khánh. Dự hội nghị và trao quyết định có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: Thanh Hải
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện: Năm năm kiên trì học tập, theo gương Bác
Ông Vũ Văn Viện được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT Hà Nội năm 2014, đồng thời được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan. Với vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, học theo Bác là phải luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác, quan tâm sát sao, có biện pháp thiết thực nhằm xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, trui rèn các đảng viên một cách nghiêm khắc nhưng cũng thật nhân văn.
 Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện kiểm tra hoạt động của Bến xe Nước Ngầm dịp Tết năm 2018. Ảnh: Công Thọ
Điểm mới trong tổ chức bầu cử tại các phường của Hà Nội
Trong cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc tổ chức bầu cử tại TP Hà Nội có điểm khác biệt khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các phường sẽ không tổ chức HĐND phường. Do đó, việc lựa chọn các ứng cử viên để bầu đại biểu HĐND quận, TP càng được chú trọng hơn về chất lượng.
 Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Thùy Linh
“Cò đất” thổi giá và nguy cơ bong bóng
Cùng với thông tin về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (gọi tắt là Quy hoạch) sẽ được trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 6/2021, là sức tăng giá đến chóng mặt của thị trường nhà đất tại Đông Anh và các vùng có liên quan. Bài học cay đắng của các cơn sốt đất ăn theo quy hoạch dường như vẫn không ngăn được nhà đầu tư F0, trước chiêu trò của “cò đất" dẫn dắt vào vòng xoáy bởi kịch bản thổi giá.
 Nhà đất hai bên bờ sông Hồng tăng giá vì quy hoạch. Ảnh: Hải Linh
Đẩy mạnh tự động hóa, phát triển thương mại qua biên giới
Tự động hóa giao dịch đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng thêm tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Giao dịch mới này cũng đánh dấu nỗ lực của Agribank trong quá trình chuyển mình hội nhập với xu thế CMCN 4.0 và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
 Khách hàng giao dịch tại Agribank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Kinh tế Việt Nam nhiều điểm sáng
Theo bảng xếp hạng về Chỉ số tự do kinh tế năm 2021 (Index of Economic Freedom 2021) mới được Heritage Foundation (Mỹ) công bố, Việt Nam được 61,7 điểm, cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Đây cũng là năm đầu tiên kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có "tự do trung bình" (Moderately Free), tăng 15 bậc so với năm ngoái, từ nhóm được xem là hầu như không tự do kinh tế.
 Sản xuất linh kiện điện tử chất lượng cao tại Công ty Meiko Việt Nam. Ảnh Thanh Hải
Phương án sơ bộ sử dụng đất tại 8 khu vực bãi sông Hồng: Khả thi với cách tiếp cận mới
Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được Hà Nội hoàn thiện có tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 11.000ha, trong đó đất bãi sông khoảng 5.480ha (chiếm 50% tổng diện tích). Căn cứ vào quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình, các bãi sông sẽ được nghiên cứu phát triển thành khu đô thị mới hoặc không gian mở gồm quảng trường đô thị, công viên ngập lũ...
 Định hướng phát triển không gian hai bên sông và các công viên văn hóa, vui chơi, giải trí tại bãi giữa sông Hồng.
Kỳ vọng lớn ở chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng”
Với mong muốn góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp, cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), phường Láng Hạ (quận Đống Đa), Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế lấy quà tặng”.
 Người dân mang rác tái chế được phân loại đến điểm thu gom tại báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Lại Tấn
Hơn 1.500.000 tỷ đồng đầu tư cho đường sắt trong giai đoạn 2031 - 2050
Đại diện Bộ GTVT vừa cho biết, đơn vị tư vấn đã hoàn thành báo cáo cuối kỳ dự thảo Quy hoạch đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 Siêu dự án đường sắt tốc độ cao sắp sửa thành hình. Ảnh:Hòa Thắng.
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Hà Nội đã sẵn sàng tiếp nhận, vận hành
Sáng 19/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị nhận bàn giao, khai thác tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông. Đến thời điểm hiện tại, các phương án tổ chức giao thông, hỗ trợ vận hành tuyến ĐSĐT nêu trên đã được xây dựng chi tiết, chu đáo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra các thiết bị tại nhà ga dự án tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh -Hà Đông. Ảnh: CôngThọ
Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai: Chậm xử lý vụ trồng cây trên đường chờ đòi bồi thường
Báo Kinh tế và Đô thị nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Anh, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng phản ánh việc gia đình có 3.673m2 đất ở thôn Long Phú (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) có đường đi phía trước là đất công rộng 4m bị ông Nguyễn Văn Kế chiếm dụng trồng cây.
 Vị trí khu đất công ông Kế đã ngang nhiên trồng cây chờ đòi bồi thường, hỗ trợ tiền. Ảnh:Công Tâm
Nguyễn Huy Thiệp từ biệt thế gian: Trương Chi đã về với Mỵ Nương
Xin tiễn biệt một tài năng - nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Xin mừng sự lận đận đã không còn theo đuổi anh nữa. Anh thanh thản về với Mỵ Nương và hát những bài ca hay nhất trong giấc mơ của mình.
 Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và tác phẩm ''Tướng về hưu''.
Hà Nội đồng loạt triển khai VssID - Bảo hiểm xã hội số: Lợi cả đôi đường!
Với những tiện ích, tính năng và ý nghĩa thiết thực, ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” giúp người dùng chủ động quản lý các thông tin, trực tiếp giám sát để bảo đảm quyền lợi an sinh tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động (NLĐ). Qua đó, ứng dụng góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ của các đơn vị, DN.
 BHXH Hà Nội hướng dẫn cài đặt VssID tại đơn vị sử dụng lao động. Ảnh: Mai Khanh
Đổi mới xúc tiến thương mại: Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản
Xúc tiến thương mại (XTTM) đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng, phát triển, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng nông sản ổn định và có giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động này càng khẳng định rõ tính hiệu quả, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Hà Nội vượt khó, phát triển bền vững.
 Khách hàng mua sản phẩm tại siêu thị Big C. Ảnh: Hải Linh
Vai trò Liên Hợp quốc có đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ không?
Sau khi quân đội lên nắm quyền hôm 1/2, người dân Myanmar đang kỳ vọng sự can thiệp của Liên Hợp quốc (LHQ), bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt lên giới chức quân sự và điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới ngăn chặn hành động sát hại người biểu tình ôn hòa của cảnh sát và quân đội.
 Người biểu tình bỏ chạy khi bị lực lượng an ninh trấn áp trong cuộc xuống đường tại TP Yangon ngày 17/3. Ảnh: Reuters