Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 22/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn; Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 22/7/2021.

Trang nhất số báo 168 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/7/2021
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, trực tiếp là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hiện nay, các đơn vị chức năng của TP đang tập trung xây dựng phương án, kịch bản tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 với phương châm đặt an toàn của người dân lên trên hết. Chủ tịch UBND TP khẳng định, Hà Nội đủ năng lực để tiếp nhận, bảo quản và thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine.
Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện E, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 21/7, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung điện nêu rõ:
 Chốt kiểm soát y tế phòng Covid-19 đối với người đi từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái nguyên vào địa phận huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Quốc hội bầu Chủ nhiệm và Ủy các Ủy ban, Tổng Thư ký và Tổng Kiểm toán Nhà nước
Sáng 21/7, sau khi thông qua danh sách, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 Lễ ra mắt Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Ảnh: Bùi Hùng
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu
Sáng 21/7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hà Đông và quận Hoàng Mai.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm gia đình ông Đoàn Viết Lan, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông). Ảnh: Phạm Hùng
Doanh nghiệp tối ưu kịch bản phòng, chống Covid-19
Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đó có cộng đồng DN tại các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) nơi tập trung đông người lao động. Trong lúc khó khăn, các DN vẫn đang tối ưu kịch bản, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất, bảo vệ quyền lợi người lao động...
 Công nhân PMTT GROUP đang vận hành dây chuyền sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Anh
Ngân hàng "hy sinh" lợi nhuận vì khách hàng?
Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cập nhật về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và ngân hàng các tháng đầu năm vừa phát đi hôm nay 21/7 cho thấy, có hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ được miễn, giảm lãi suất.
 Giao dịch tại PVcomBank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khai thông ùn ứ tại các chốt kiểm soát cửa ngõ
Sau chỉ đạo tức thời của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ Thủ đô đã giảm hẳn, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Đồng thời, công tác kiểm soát vẫn được thắt chặt, hiệu quả hơn, nhiều xe không đảm bảo điều kiện đã bị lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu quay lại.
 Giao thông thuận lợi tại chốt kiểm dịch số 2, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Cử tri kiến nghị quan tâm cải tạo chung cư cũ
Sáng 21/7, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu của UBND quận tới 11 phường.
 Chung Cư G6A- Tập Thể  Thành Công, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thị trường vật liệu xây dựng biến động: Tăng sức ép lên dự án bất động sản
Đóng cửa công trình hoặc giãn tiến độ thi công là lựa chọn của nhiều dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trước sức ép đầy biến động của thị trường vật liệu xây dựng trong những tháng gần đây.
 Giá thép trong nước liên tục biến động từ đầu năm tới nay, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển thị trường bất động sản.
Chống rác thải nhựa trong đại dịch Covid-19: Phải hành động mạnh mẽ hơn
Nhằm triển khai các hoạt động trong phong trào "Chống rác thải nhựa, hướng đến một Việt Nam xanh", Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Bộ TN&MT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đã phát động chiến dịch "Nói không với ống hút nhựa". Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi phong trào chống rác thải nhựa tưởng chừng như bị lãng quên bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
 Thu gom rác thải trên phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Thúc đẩy chính quyền điện tử, tiến nhanh tới chính quyền số
Thời gian qua, TP đã và đang quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử để làm cơ sở xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
 Người dân làm thủ tục hành chính điện tử tại UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng.
Tạm dừng tập thể dục ngoài trời để phòng dịch: Nhiều người dân vẫn chủ quan
Bất chấp lệnh cấm tập trung đông người cũng không tập thể dục ngoài trời để thực hiện đảm bảo phòng chống Covid-19, nhiều người dân vẫn phớt lờ ra đường tập thể dục tại hồ Tây, hồ Gươm hay bên ngoài công viên, buộc lực lượng chức năng phải xử phạt hành chính .
 Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp cố tình tập thể dục tại khu vực hồ Tây. Ảnh: Công Hùng
Sách giáo khoa mới lớp 6: Đòi hỏi đổi mới trong cách dạy, học
Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên học sinh (HS) lớp 6 sẽ học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đi cùng với đó là việc triển khai bộ sách giáo khoa (SGK) hoàn toàn mới mẻ.
 Phụ huynh chọn mua sách tại một cửa hàng trên đường Láng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Xây dựng chợ đầu mối nông sản: Nhiều nút thắt cần tháo gỡ
Nhằm phát triển hệ thống chợ đầu mối nông sản trong bối cảnh mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội sẽ hình thành thêm một số chợ đầu mối ở các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Quốc Oai… Tuy nhiên, việc xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản đang gặp một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.
 Hoạt động buôn bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (huyện Thường Tín). Ảnh: Bình Minh
Triển vọng từ cây dược liệu
Vài năm trở lại đây, mô hình trồng cây dược liệu đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn Hà Nội, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng đất đồi gò Thủ đô.
 Nông dân Sóc Sơn chăm sóc vườn cây dược liệu. Ảnh Tùng Nguyễn
Trung Quốc nâng cảnh báo ứng phó lũ khẩn cấp
Chính quyền Trung Quốc hôm 21/7 đã nâng phản ứng khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt lên Cấp II - mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp độ của nước này, khi mưa lớn tiếp tục diễn ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.
 Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Quảng Tây. Ảnh: Reuters
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần