Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 31/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giảm phí để cứu doanh nghiệp vận tải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh trong tình hình mới… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 307 ra ngày 31/12/2021.

 

Giảm phí để cứu doanh nghiệp vận tải

Kể từ 1/1/2022, nhiều loại phí liên quan đến xe cơ giới sẽ được giảm nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, họ vẫn cần cái "phao" lớn hơn.

 Hoạt động vận tải tại Bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Sáng 30/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025" đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chương trình.

 Chủ tịch UBNDTP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên trù bị: Tiếp tục tinh thần đổi mới và sáng tạo

Sáng 30/12, 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã họp phiên trù bị.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội tại phiên trù bị. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Làm tốt công tác tiếp dân từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp mới

Sáng 30/12, Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TUcủaThành ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TUngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ((PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.Ủy viênT.Ư Đảng, Phó BíthưThường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị cóTrưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Phạm Hùng

Kết nối cung - cầu, bình ổn thị trường Tết Nhâm Dần 2022

Để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành công thương Hà Nội đẩy mạnh kết nối cung cầu với các tỉnh, qua đó hỗ trợ DN dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

 Hoạt động mua bán tại siêu thị Lotte Mart Cầu Giấy. Ảnh Phạm Hùng

Thị trường bất động sản sôi động trở lại: Dòng vốn hướng đến phân khúc bền vững

Các chuyên gia đầu ngành dự báo, năm 2022, thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu sáng, lạc quan và sôi động hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhóm ngành cung ứng có đà phục hồi như vật liệu xây dựng, xây lắp, thi công… Tuy nhiên, các DN này cần giải được bài toán về nguồn vốn để mạnh dạn hoà nhịp vào đường đua chung của thị trường.

 Sản phẩm của PVcomBank đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho việc triển khai công trình của doanh nghiệp

Kiên trì mục tiêu giảm ùn tắc, tai nạn giao thông

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022. Trong đó đặt mục tiêu tập trung giải quyết các điểm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.

 Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Hùng

Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chịu mặn: Phục vụ phát triển kinh tế biển

Các công trình bê tông cốt thép (BTCT) như cảng biển, kè chắn đất, chống sụt lở bờ biển, đê chắn sóng, cầu đường bộ ven biển... đều chịu sự ăn mòn của muối biển. Vì vậy, việc nghiên cứu, sản xuất ra những vật liệu thích ứng với môi trường mặn có vai trò quan trọng để đảm bảo ổn định, nâng cao tuổi thọ công trình.

 Lễ vận hành lò đốt sản xuất xi măng bền sunfat tại Hà Nam, sản xuất vật liệu phục vụ xây dựng công trình ven biển, hải đảo.

Tại phường Đại Kim, Hoàng Mai: Hàng nghìn mét vuông đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất làm bãi trông giữ phương tiện, dựng nhà xưởng, gara ô tô, quán cà phê, ki ốt… sai quy định, là thực trạng đang diễn ra tại ô đất thuộc dự án Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công mở rộng, đoạn tiếp giáp với tòa nhà X2 Đại Kim.
 Gara ô tô, bãi xe khủng nằm sâu trong ô đất.

Hà Đông quyết tâm nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Sau một thời gian dài đứng ở top đầu các quận, huyện về thực hiện cải cách hành (CCHC) chính của Hà Nội, nhưng năm 2020 Hà Đông đã tụt hạng về chỉ số này. Năm 2021 và những năm tiếp theo Hà Đông đã đưa CCHC là 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của quận Hà Đông.

Chạy đua với thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.  

 Sân vận động Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc của SEA Games 31. Ảnh Ngọc Tú.

An sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng 

Đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, năm 2021 Hà Nội dự kiến giảm được 2.759 hộ nghèo (đạt 206% kế hoạch) đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,081% (tương đương 1.704 hộ nghèo).

 Gia đình ông Nguyễn Thế Oanh (hộ cận nghèo) tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh phấn khởi khi được hỗ trợ xây ngôi nhà mới khang trang.

Hà Nội hướng tới xuất khẩu gạo 

Ngày 30/12, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Gạo Japonica hữu cơ Nam Phương Tiến, Chương Mỹ”. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để TP tiếp tục phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, hướng tới xuất khẩu.

 Các đại biểu thăm quan sản phẩm gạo bên lề buổi lễ. Ảnh: Ánh Ngọc

OPEC+ sẽ không tăng mạnh nguồn cung bất chấp sức ép từ Mỹ

Hiện cả Ả Rập Saudi, lãnh đạo thực tế của OPEC, và Nga, nước đứng đầu nhóm sản xuất dầu ngoài OPEC, đều ủng hộ liên minh OPEC+ tiếp tục duy trì thỏa thuận chính sách sản lượng nhằm hỗ trợ giá “vàng đen” bất chấp lời kêu gọi tăng mạnh nguồn cung từ Mỹ.
 Giá dầu hiện đã leo dốc hơn 50% kể từ đầu năm đến nay. Ảnh: AFP