Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 5/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tự hào, tin tưởng vào ý chí, sức mạnh của quân và dân Thủ đô; Phát động người dân giữ "vùng xanh": Chìa khóa kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 180 ra ngày 5/8/2021.

 Trang nhất số báo 180 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/8/2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tin tưởng vào ý chí, sức mạnh của quân và dân Thủ đô
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mặc dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng với nỗ lực kiên cường của các lực lượng tuyến đầu và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, Hà Nội chắc chắn sẽ đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Lãnh đạo TP luôn tự hào và tin tưởng vào ý chí, sức mạnh của quân, dân Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh (Trường ĐH Sư phạm Thể dục-Thể thao Hà Nội).
Từng quận, huyện quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch
Ngày 4/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án đảm bảo hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Ba Đình. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã kiểm tra tại huyện Đông Anh, thị xã Sơn Tây và quận Hai Bà Trưng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Long Biên (quận Ba Đình). Ảnh: Phạm Hùng
Phát động người dân giữ "vùng xanh": Chìa khóa kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội
Sáng 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Cùng dự buổi kiểm tra có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP trực chỉ huy tại Sở Chỉ huy TP.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Tú
Thêm mô hình mới trong cuộc chiến chống Covid-19
Trong rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang được các cấp chính quyền và người dân Thủ đô Hà Nội quyết liệt triển khai, mô hình “vùng xanh” chống lây nhiễm Covid-19 nhằm bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều “vùng xanh” được thiết lập đồng nghĩa nhiều khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư… đang được bảo vệ an toàn trước diễn biến lây lan phức tạp hiện nay.
Người dân ra vào nhà chung cư thường xuyên được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại chốt ''vùng xanh'' phường Định Công.
Hà Nội đa dạng nguồn cung hàng hóa
Những ngày đầu tháng 8, việc liên tục phát hiện các ca nhiễm Covid-19 tại hệ thống chợ truyền thống như Long Biên, Minh Khai, Phùng Khoang…; đặc biệt hệ thống siêu thị Vinmart đã phải dừng hoạt động 20 siêu thị Vinmart và 17 cửa hàng Vinmart+ vì có F0 đã khiến người tiêu dùng lo ngại trong việc lưu thông, mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội vẫn được bảo đảm.
 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại một siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
CEO trà gai leo SADU: Lấy khách hàng làm trung tâm
Sau 5 năm phát triển, thương hiệu trà gai leo SADU của anh Phan Trung Kiên - CEO Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long đã xây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được khách hàng tin dùng. Doanh thu trung bình mỗi năm lên tới hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.
 Anh Phan Trung Kiên luôn trăn trở tìm cách cải tiến sản phẩm.
Kiểm soát người dân ra đường không lý do chính đáng: Xử lý nghiêm để nâng cao ý thức
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự vào buổi tối, xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.
 Công an quận Đống Đa kiểm tra giấy đi đường của người dân trong thời gian giãn cách trên đường Tây Sơn, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Thu hồi xe cũ đổi xe mới: Nên có lộ trình cụ thể
Hiện nay, trên đường phố Hà Nội, hàng ngày vẫn xuất hiện nhiều xe máy cũ nát lưu thông, không chỉ ảnh hưởng tới an toàn cho người tham gia giao thông mà còn gây hệ luỵ cho môi trường. Bởi thế, kế hoạch đo kiểm khí thải từ xe máy cũ và hỗ trợ 2 - 4 triệu đồng để đổi xe mới được triển khai trong thời gian tới của TP là chủ trương đúng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý một lái xe điều khiển xe máy cũ nát trên đường Trần Nhật Duật thời điểm Hà Nội chưa thực hiện giãn cách. Ảnh: Phạm Hùng
Sửa đổi Luật Đất đai để giải quyết những bất cập trong thực tiễn
Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2. Đây là Dự Luật được chờ đợi để giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai hiện nay.
 Một dự án xây dựng bất động sản đang được triển khai trên địa bàn quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Hùng
Nỗ lực quảng bá di sản trong thời gian giãn cách
Để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ di tích trên địa bàn Hà Nội tạm thời đóng cửa, ngừng đón khách tham quan. Khó khăn này đang được nhiều điểm đến văn hóa của Thủ đô tận dụng để ứng dụng công nghệ trong hoạt động số hoá tư liệu, trưng bày nhằm quảng bá di sản đến công chúng.
 Du khách tìm hiểu kênh phát thanh của di tích Nhà tù Hoả Lò. Ảnh: Phạm Hùng
Xét tuyển đại học 2021: Chọn đúng ngành, học đúng nghề
Bộ GD&ĐT vừa có thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2021, theo đó thời gian suy nghĩ chọn ngành, chọn trường của thí sinh sẽ dài hơn, rộng mở hơn. Thí sinh hãy sáng suốt trong đăng ký, chọn lựa nguyện vọng để không còn những nuối tiếc sau mỗi mùa tuyển sinh.
 Thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 tại trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Gỡ khó cho lưu thông nông sản
Với quyết tâm không để đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh, ngành nông nghiệp Hà Nội đang vào cuộc quyết liệt hỗ trợ DN, hợp tác xã, nông dân khơi thông việc tiêu thụ, lưu thông hàng hóa nông sản trên địa bàn TP.
 Nông sản Hà Nội bày bán tại một cửa hàng trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Nguy cơ dư thừa 600.000 tấn rau củ quả tại các tỉnh phía Nam
Thông tin công bố ngày 4/8 của Bộ NN&PTNT cho biết, sản xuất nông lâm thủy sản đã đảm bảo lương thực - thực phẩm phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn về tiêu thụ nông sản, đặc biệt đối với sản phẩm vào chính vụ thu hoạch tại những địa phương phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
 Người dân Đà Lạt thu hoạch rau xanh.
Gói hỗ trợ viễn thông 10.000 tỷ đồng: Thiết thực, tức thời
Đánh giá về gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng mà Bộ Tài chính và Bộ TT&TT, các DN viễn thông trong nước thực hiện trong 3 tháng, PGS.TS. Ngô Trí Long cho rằng gói hỗ trợ này được đưa ra đúng thời điểm và thiết thực trong thời điểm giãn cách xã hội.
 Kỹ sư VNPT lắp đặt thiết bị mạng 5G trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phương Anh
Biến thể Delta đe dọa đà phục hồi kinh tế Trung Quốc
Đợt tái bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ khi đại dịch xuất hiện vào cuối năm 2019 đang cản trở hoạt động du lịch và chi tiêu trong tháng 8 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
 Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa Xã