Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 7/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện giãn cách triệt để ở “vùng đỏ”; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Địa phương “vùng xanh” không thể chủ quan, lơi là… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 208 ra ngày 7/9/2021.

Trang nhất số báo 208 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 7/9/2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thực hiện giãn cách triệt để ở “vùng đỏ”
Trao đổi về việc thực hiện cấp giấy đi đường và kiểm tra, kiểm soát theo phân vùng phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 6/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Công an TP hướng dẫn, tổ chức cấp giấy đi đường cho tổ chức, DN và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện, bảo đảm thực hiện giãn cách triệt để trong “vùng đỏ”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ dân phố số 5, đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Địa phương “vùng xanh” không thể chủ quan, lơi là
Sáng 6/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Cùng đi có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.  Ảnh Phạm Hùng
Hà Nội tăng tốc tiêm chủng, chỉ chờ vaccine...
Bộ Y tế yêu cầu 5 tỉnh, TP, trong đó có Hà Nội phải hoàn thành tiêm mũi một vaccine phòng Covid-19 trước 15/9. Tuy nhiên nguồn vaccine dành cho Hà Nội vẫn chưa thể đủ tiêm mũi 1, và hiện đang chờ Bộ Y tế bổ sung thêm.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh Phạm Hùng
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8: Nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế
Sáng 6/9, chủ trì họp phiên Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch, kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.
 Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Ảnh Nhật Bắc
Bảo đảm hàng hóa thiết yếu cho “vùng đỏ”
Để đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của người dân, nhất là người dân thuộc “vùng đỏ”, các quận, DN phân phối hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đã tăng mức dự trữ và bố trí các điểm cung ứng thuận lợi, bảo đảm nguồn cung phục vụ Nhân dân trong mọi tình huống.
 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị VinMart ở quận Đống Đa. Ảnh Phạm Hùng
Trái phiếu doanh nghiệp: Quả ngọt hay trái đắng?
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh khó khăn, tiếp cận tín dụng hạn chế... là những nguyên nhân khiến trái phiếu DN (TPDN) trở thành“cây đũa thần” để nhiều DN huy động vốn.
 Vuvuzela - một thương hiệu nhà hàng của Golden Gate- DN sắp phát hành dự kiến 700 tỷ đồng TPDN đảm bảo bằng cổ phần của công ty
Ngày đầu Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 20/CT-UBND: Lên phương án phân luồng khoa học để giảm ùn ứ
Ngày 6/9, Hà Nội bắt đầu thực hiện đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn theo phương án chia ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau. Công an TP phối hợp với Sở GTVT triển khai các biện pháp điều tiết, phân luồng để giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại một số điểm chốt, tuyến đường.
 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân ra vào vùng 1 tại Chốt kiểm soát y tế đường Võ Văn Kiệt. Ảnh Phạm Hùng
Cần quan tâm đầu tư nâng cấp phố Nguyễn Cảnh Dị
Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chằng chịt “ổ trâu”, “ổ gà”… là thực trạng đã và đang diễn ra tại phố Nguyễn Cảnh Dị trong hơn chục năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
 Mặt đường Nguyễn Cảnh Dị xuống cấp nghiêm trọng.
Hoạt động kinh doanh cho thuê lại nhà, mặt bằng: Lao đao vì dịch
Thời gian qua, có rất nhiều tổ chức, cá nhân phát triển mô hình kinh doanh theo hình thức thuê nhà hoặc mặt bằng để sử dụng cho thuê lại. Nhưng việc phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 khiến hoạt động cho thuê lại gặp nhiều khó khăn, đáng chú ý một số người còn phải đi vay lãi ngân hàng để chi trả tiền thuê.
 Một thông báo cho thuê nhà trên phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa. Ảnh Phạm Hùng
Nhức nhối vấn nạn trẻ bị bỏ rơi
Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng bỏ rơi trẻ em có xu hướng gia tăng, là vấn đề vô cùng nhức nhối. Vậy đâu là nguyên nhân, giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này?
 Tọa đàm trực tuyến ''Các vấn đề pháp lý về trẻ em bị bỏ rơi hiện nay''. Ảnh Baophapluat
Bộ Quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ: Quy định rõ để chấn chỉnh hành vi phản cảm
Một trong những mục tiêu quan trọng của Bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) nghệ sĩ mà Bộ VHTT&DL đang xây dựng và chuẩn bị ban hành là chấn chỉnh tình trạng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, để Bộ QTƯX có hiệu quả, cần có những quy định chi tiết về trách nhiệm của nghệ sĩ.
Ảnh minh họa
Quảng cáo thực phẩm chức năng, còn loạn đến bao giờ? - Bài 2: Lợi dụng dịch Covid-19, tung chiêu quảng cáo
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên thị trường xuất hiện vô vàn những quảng cáo “có cánh” về thực phẩm chức năng (TPCN) hỗ trợ phòng, chống Covid-19. Thậm chí, nhiều sản phẩm dược liệu còn được Bộ Y tế chọn công bố có tác dụng “phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19” khiến dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không lợi ích nhóm, trục lợi (dù sau đó, bộ này đã thu hồi công văn).
 Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên giả mạo vừa bị Cục ATTP cảnh báo đến người tiêu dùng
Chuyên nghiệp hóa chuỗi cung ứng nông sản
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chuỗi giá trị nông sản đang cho thấy những lợi thế lớn. Đây cũng là giải pháp hướng đến chuyên nghiệp hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong mọi tình huống.
 Chuỗi liên kết ''sống khỏe'' trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh Lâm Nguyễn.
Khắc phục nghẽn mạng khi dạy học trực tuyến: Bố trí linh hoạt giờ học
Sáng 6/9, học sinh (HS) thuộc các cấp học (trừ mầm non, lớp 1) tại Hà Nội đã bước vào buổi học trực tuyến đầu tiên của năm học mới. Tuy nhiên, niềm vui của cả thầy và trò cũng như chất lượng tiết học đã phần nào bị giảm bớt do ở nhiều nơi, tình trạng đứt mạng liên tục xảy ra.
 Học sinh tại Khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội học trực tuyến tại nhà. Ảnh Khánh Huy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo: Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh theo chuẩn OECD
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, sáng ngày 6/7 tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn DN Việt - Áo do Bộ KH&ĐT phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Áo tổ chức.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ông Richard Schenz, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Áo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần