Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 11/01

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khánh thành và khởi công các dự án giao thông quan trọng của thủ đô: Hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc; Xử phạt đi xe trên vỉa hè: Chế tài đã có, nhưng vi phạm vẫn tồn tại…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 09 ra ngày 11/01.

 Trang nhất số 09 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 11/01/2021
Khánh thành và khởi công các dự án giao thông quan trọng của Thủ đô: Hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc
Ngày 9/1, công trình nút giaoVành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Cùng với đó, dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2, cũng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2. Ảnh: Thanh Hải
Đổi mới sáng tạo: Chìa khóa nâng tầm kinh tế Việt Nam
Sáng 9/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội. Cùng lúc, Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 cũng được khai trương tại đây. Đây được đánh giá là sự kiện lớn nhất về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Quang Vinh
Hà Nội cơ bản hoàn thành tuyên truyền, cổ động trực quan
Để phục vụ trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8/1, đoàn UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Nam Từ Liêm.
Phó Chủ tịch UBNDTP Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác trang trí tuyên truyền tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Hoàng Quân
Phù Lưu đón nhận danh hiệu xã Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
Sáng 10/1, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đảng bộ xã Phù Lưu.
Xử phạt đi xe trên vỉa hè: Chế tài đã có, nhưng vi phạm vẫn tồn tại
Chế tài cho hành vi đi xe lên vỉa hè đã có từ lâu nhưng tại sao tình trạng này vẫn “sống dai” bất chấp bị dư luận lên án? Các chuyên gia cho rằng, muốn xử lý triệt để hành vi trên, cần phải “thượng tôn pháp luật”.
 Đi lên vỉa hè bất chấp có barie ngăn cản. Ảnh: Hà Anh
Chứng khoán, những tín hiệu tích cực trong năm 2021
Thị trường chứng khoán đã đạt nhiều kỷ lục trong năm 2020 và có những tín hiệu tích cực trong năm 2021.
 Giao dịch chứng khoán tại ACB. Ảnh: Trần Việt
Hai nhiệm vụ cấp bách nhằm hồi sinh sông Tô Lịch
Cùng với việc triển khai xây dựng Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Hà Nội cần phải tìm kiếm nguồn nước để bổ cập thường xuyên cho dòng sông này… Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường xung quanh các biện pháp nhằm “hồi sinh” sông Tô Lịch.
 Sông Tô Lịch. Ảnh: Hải Linh
Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Trấn áp mạnh vi phạm giao thông
Sau một năm áp dụng vào thực tiễn, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, giảm thiểu vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.
 CSGT đo nồng độ cồn người tham gia gaio thông. Ảnh: Đăng Khoa
Tuyến đê Tả Bùi - Hữu Đáy kêu cứu
Vừa ngăn lũ, vừa là tuyến giao thông huyết mạch của nhiều xã  của huyện Chương Mỹ, nhưng đến nay, hai tuyến đê Tả Bùi - Hữu Đáy đã xuống cấp. Chỉ những đoạn đã quá nghiêm trọng mới được khắc phục theo kiểu “xử lý cấp bách”, vì vậy việc đi lại của người dân vô cùng khổ sở.
 Mặt đê Hữu Đáy đoạn chạy qua xã Phú Nam An đã hư hỏng nặng. Ảnh: Trực Nguyên
Chuyện chưa kể về những người làm phim vùng tâm dịch Covid-19
Bộ phim tài liệu về Covid-19 của kênh Truyền hình VTC14 đã đoạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc (THTQ) lần thứ 40 mới đây. Điều đặc biệt lấy được cảm xúc của người xem ở tác phẩm này là những thước phim vô cùng đắt giá, thể hiện chân thực, sinh động về cuộc chiến chống dịch trong những thời khắc lịch sử của Việt Nam. Là đồng nghiệp của chúng tôi - nữ nhà báo Phạm Nhung (VTC14) đã chia sẻ về câu chuyện của những người làm nghề.
 Kíp truyền hình VTC14 phỏng vấn, ghi hình bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Nhật Nguyên
Không để học sinh đến trường bị rét
Trong những ngày giá rét, các trường học ở Hà Nội từ mầm non đến THPT đều đã thực hiện các giải pháp chống rét, chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh (HS).
 Học sinh trường Tiểu học Bình Minh A, huyện Thanh Oai học trong phòng kín, đủ ánh sáng trong những ngày giá rét. Ảnh: Oanh Trần
Nhà nông căng mình chống rét

Miền Bắc đang đối mặt với đợt rét đậm, rét hại khốc liệt, trong đó có Hà Nội với nhiều ngày nền nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 100C. Để duy trì sản xuất, hạn chế thiệt hại, nông dân các huyện đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

 Những chậu hoa cảnh được bà con nông dân huyện Mê Linh đưa vào khu vực có mái, vách che để chống rét. Ảnh: Công Hùng
Thêm "vết đen" vào hồ sơ hàng không Indonesia
Ngày 9/1, chuyến bay số hiệu SJ182 trên máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc chỉ 4 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta để tới Pontianak, phía Tây tỉnh Kalimantan. 
 Các thủy thủ thuộcHải quân Indonesia cầm mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay hãng hàng không Sriwijaya Air gặp nạn. Ảnh: AFP