Báo Kinh tế & Đô thị trao quà cho học sinh nghèo tại huyện Phúc Thọ

Đoàn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 12/7, đại diện Báo Kinh tế & Đô thị cùng đại diện huyện Phúc Thọ, xã Long Xuyên, trường Tiểu học Long Xuyên (TP Hà Nội) đã đến trao quà và tiền mặt với tổng trị giá 44,5 triệu đồng của bạn đọc cho gia đình ba chị em Nguyễn Minh Hạnh vượt khó, học giỏi.

Đại diện Báo Kinh tế & Đô thị, phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, đại diện lãnh đạo xã Long Xuyên, đại diện trường TH Long Xuyên trao các phần quà ủng hộ cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh.
Đại diện Báo Kinh tế & Đô thị, phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, đại diện lãnh đạo xã Long Xuyên, đại diện trường TH Long Xuyên trao các phần quà ủng hộ cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh.

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng bài viết “3 chị em nghèo vượt khó, nuôi ước mơ đến trường” vào ngày 10/6/2022, rất nhiều bạn đọc đã liên lạc mong muốn Báo là cầu nối gửi món quà thiết thực hỗ trợ các nhân vật trong bài viết.

Ba chị em Nguyễn Minh Hạnh, Nguyễn Minh Ánh, Nguyễn Minh Sáng. 
Ba chị em Nguyễn Minh Hạnh, Nguyễn Minh Ánh, Nguyễn Minh Sáng. 

Trong bài viết đã nêu câu chuyện về nghị lực vượt khó đáng khâm phục của 3 chị em: Nguyễn Minh Hạnh (16 tuổi), Nguyễn Minh Ánh (12 tuổi), Nguyễn Minh Sáng (9 tuổi) ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Gia đình ba chị em nhà Nguyễn Minh Hạnh có bố phải chạy thận; ông bà mắc bệnh hiểm nghèo; mẹ đi làm lao động tự do ở nhiều nơi để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí cho 7 người trong nhà, lâu ngày mới về. Mặc dù nhà có hoàn cảnh khó khăn nhưng 3 chị em luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau và đều học giỏi.

Đại diện đoàn thanh niên Báo Kinh tế & Đô thị cùng ông Lê Quốc Anh (đại diện các mạnh thường quân) trao các phần quà cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh. 
Đại diện đoàn thanh niên Báo Kinh tế & Đô thị cùng ông Lê Quốc Anh (đại diện các mạnh thường quân) trao các phần quà cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh. 

Cả ba chị em thường xuyên nằm trong nhóm những học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của huyện Phúc Thọ, từ cấp Tiểu học đến THCS; nhiều năm liền đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi ở cấp huyện và do TP Hà Nội tổ chức.

Với mong muốn hỗ trợ gia đình em Nguyễn Minh Hạnh giảm bớt phần khó khăn trong cuộc sống và giúp các em có động lực học tập, Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị đã giao Đoàn Thanh niên Báo tổ chức quyên góp ủng hộ cho ba chị em. Trong vòng 3 tuần triển khai, từ ngày 17/6-12/7, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn đọc, doanh nghiệp thân thiết và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Báo.

Đại diện báo Kinh tế & Đô thị và huyện Phúc Thọ, xã Long Xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. 
Đại diện báo Kinh tế & Đô thị và huyện Phúc Thọ, xã Long Xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. 

Ngay sau khi tiếp nhận từ bạn đọc và các mạnh thường quân, sáng 12/7, đại diện Ban Biên tập, Đoàn Thanh niên báo Kinh tế & Đô thị, đại diện phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, đại diện UBND xã Long Xuyên, đại diện Ban Giám hiệu trường Tiểu học Long Xuyên và ông Lê Quốc Anh – đại diện các mạnh thường quân đã đến nhà gia đình em Nguyễn Minh Hạnh thăm hỏi, động viên để trao tặng các phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 44,5 triệu đồng.

Cụ thể, phần quà gồm: 1 laptop, 1 điện thoại thông minh cùng các phụ kiện cần thiết phục vụ cho việc học tập trực tuyến (trị giá 16,5 triệu đồng) cùng 28 triệu đồng tiền mặt được trao, giúp 7 thành viên trong gia đình em Hạnh trang trải cuộc sống và một phần kinh phí chữa bệnh cho ông bà, bố của Hạnh.

Ba chị em Hạnh, Ánh, Sáng vui mừng trước thiết bị học tập mới được trao tặng 
Ba chị em Hạnh, Ánh, Sáng vui mừng trước thiết bị học tập mới được trao tặng 

Có thể nói, để có được sự hỗ trợ này, ngoài sự góp sức của cán bộ, đoàn viên thanh niên Báo Kinh tế & Đô thị, còn có sự chung tay ủng hộ của nhiều bạn đọc và doanh nghiệp. Trong đó, có ông Lê Quốc Anh ủng hộ 1 laptop, 1 điện thoại thông minh trị giá 16,5 triệu đồng; Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Minh Ân ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt; cùng một số mạnh thường quân khác đã lập tức tham gia ủng hộ gia đình em Hạnh ngay sau khi Đoàn thanh niên Báo Kinh tế & Đô thị kêu gọi.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Tổng Biên tập Lê Hoàng Anh cho biết: “Ngay sau bài viết của phóng viên đăng trên Báo, Ban Biên tập đã chỉ đạo Đoàn thanh niên của Báo kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình em Hạnh. Mặc dù món quà không lớn nhưng đây là tấm lòng của anh em báo chí, các doanh nghiệp chia sẻ với gia đình. Rất mong phần quà nhỏ này sẽ hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, giúp cho các cháu tiếp tục học tập giỏi. Chúng tôi rất mong gia đình sẽ động viên, ủng hộ các cháu học tập, trưởng thành tốt. Đồng thời mong muốn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục có sự hỗ trợ, động viên kịp thời, đồng hành cùng các hoạt động xã hội của Báo Kinh tế & Đô thị”.

Chi đoàn báo Kinh tế & Đô thị tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Minh Ân cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh. 
Chi đoàn báo Kinh tế & Đô thị tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Minh Ân cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh. 

Thay mặt lãnh đạo xã, Phó Chủ tịch UBND xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ) Phạm Hồng Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà tài trợ đã chung sức chăm lo, giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Minh Hạnh, giúp các em có thiết bị để học tập tốt hơn. Đồng thời mong muốn, Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục đồng hành, phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền và các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn xã Long Xuyên cũng như trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Phó phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, Phòng GD&ĐT huyện luôn quan tâm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên các nhà trường để có quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời để giúp các em học sinh vượt khó học tập. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành của huyện, chỉ đạo nhà trường hỗ trợ tối đa các em về điều kiện học tập” – ông Nguyễn Thanh Hải nói.

Hiệu trưởng trường TH Long Xuyên Nguyễn Thị Hương chân thành cảm ơn đến sự quan tâm của Báo và các mạnh thường quân đã giúp đỡ trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Đồng thời hy vọng, từ nay về sau các cháu sẽ học tập thật tốt để đáp lại sự quan tâm, tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Ba chị em Hạnh, Minh Sáng làm quen với thiết bị học tập mới. 
Ba chị em Hạnh, Minh Sáng làm quen với thiết bị học tập mới. 

Đón nhận những thiết bị học tập và liên lạc mới, ba chị em Hạnh, Minh, Sáng bày tỏ vui mừng, háo hức. Vừa bóc chiếc laptop mới, em út Sáng đã thao tác nhanh nhạy và rất phấn khởi. Sáng chia sẻ: “Con rất thích môn Toán. Có chiếc máy tính mới con sẽ cố gắng học tập tốt. Con mong sau này được làm kế toán”.

Thay mặt ba chị em, Nguyễn Minh Hạnh chia sẻ: “Chúng con rất vui và chúng con cảm ơn cô chú đã tặng máy tính, điện thoại để học tập tốt hơn. Có máy tính mới, chúng con sẽ có thể học tại nhà mà không phải đi học nhờ ở nhà khác. Con mong muốn sẽ ngày càng học tốt hơn, đạt được nguyện vọng vào trường Đại học Y Hà Nội”.

Với những món quà vừa nhận được, từ nay ba chị em Hạnh, Ánh, Sáng đã có thêm thiết bị để học tập trực tuyến. Báo Kinh tế & Đô thị cùng các mạnh thường quân mong muốn món quà nhỏ sẽ giúp các em có động lực vượt khó, chăm ngoan, giữ vững thành tích học tập, nuôi dưỡng ước mơ.