Báo Kinh tế & Đô thị trao quà hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân tới Khu cách ly y tế quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/8, báo Kinh tế & Đô thị đã chuyển những món quà đóng góp của các DN, cá nhân đến Khu cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân nhằm chung tay phòng, chống dịch.

Theo đó, 5.000 chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp, 2 tấn gạo Bắc Hương (trị giá 33 triệu đồng) do các DN, cá nhân đóng góp thông qua chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đợt 2, trong đó Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ủng hộ 1 tấn gạo trị giá 15 triệu đồng, đã được Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chuyển tới Khu cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân (nằm trong khuôn viên Bệnh viện Than - Khoáng sản, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân).

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà hỗ trợ Khu cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân

Phát biểu tại buổi trao quà, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chia sẻ, bên cạnh việc bám thông tin để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, báo Kinh tế & Đô thị đã phát động, kêu gọi các DN, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, động viên các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ với những vất vả, khó khăn của quận Thanh Xuân trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, hy vọng với những món quà thiết thực mà Báo trao tặng sẽ góp phần cùng quận chiến thắng được đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn món quà thiết thực mà Báo trao tặng cho Khu cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, công tác phòng, chống dịch được quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đến nay, công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn được triển khai tương đối tốt, hiệu quả, ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng. Người dân rất an tâm với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng mong muốn, thời gian tới, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục ủng hộ, phối hợp tốt hơn nữa với quận trong công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 20/5/2021, báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đợt 2. Đây là hoạt động thiết thực của Báo hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội.

Mọi đóng góp xin gửi về báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tài khoản số: 14022518051012 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long - PGD Láng Hạ, TP Hà Nội (vui lòng ghi rõ tài trợ chương trình Chung tay phòng, chống dịch Covid-19).

Liên hệ: Ms Trần Thị Minh Nguyệt (Điện thoại: 0983865555).