Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Báo Kinh tế và Đô thị nằm trong top 10 cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhất về thiên tai

Kinhtedothi - Báo Kinh tế và Đô thị được ghi nhận nằm trong tốp 10 cơ quan báo chí có số lượng tin, bài phản ánh nhiều nhất về thiên tai, góp phần quan trọng trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội thảo.

Ngày 17/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo tập huấn “Truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai”. Chương trình có sự tham gia của hơn 30 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, năm 2025 thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Bão số 1 (tháng 6) gây mưa trái mùa, lũ lụt diện rộng ở miền Trung; bão số 3 (tháng 7) gây lũ lịch sử trên sông Cả, khiến hàng chục nghìn hộ dân Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập.

Đặc biệt, bão số 5 (cuối tháng 8) đạt cấp 14, giật cấp 17, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, khiến gần 60.000 người phải sơ tán, hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu thiệt hại.

Thiên tai ngày một diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, báo chí và truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, biết cách ứng phó, bảo vệ bản thân và gia đình.

“Rất nhiều phóng viên, biên tập viên đã không quản ngại hiểm nguy, bám sát hiện trường, đồng hành cùng lực lượng phòng chống thiên tai, thông tin cảnh báo và góp phần tích cực giảm thiểu thiệt hại…” - ông Nguyễn Văn Tiến nhìn nhận, đánh giá.

Lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của báo chí: mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi lời dẫn phải hướng tới việc bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa câu chuyện nhân văn, biến cảnh báo sớm thành hành động sớm, giảm thiệt hại cho toàn xã hội.

Đáng chú ý, theo thống kê từ Ban Tổ chức đưa ra tại hội thảo, Báo Kinh tế và Đô thị nằm trong top 10 cơ quan báo chí có số lượng tin, bài nhiều nhất phản ánh về thiên tai, phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Đây là minh chứng cho vai trò xung kích của báo chí trong việc đồng hành cùng cơ quan chức năng, cung cấp thông tin kịp thời đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ tập huấn, các phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí đã được tiếp cận 7 chuyên đề quan trọng gồm: tổng quan tình hình thiên tai tại Việt Nam và các vấn đề trọng tâm trong mô hình chính quyền hai cấp; báo chí với công tác thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai và những định hướng trong thời gian tới; kỹ năng viết tin, bài lấy trẻ em làm trung tâm…

Bảo hiểm rủi ro thiên tai mang lại sinh kế cho lao động phi chính thức

Bảo hiểm rủi ro thiên tai mang lại sinh kế cho lao động phi chính thức

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

18 Sep, 05:53 AM

Kinhtedothi - Không lâu sau khi TP Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, trả lại sự sạch sẽ, quang đãng cho những con đường, góc phố thì nghịch lý lại tái diễn. Rác thải, từ túi nilon, hộp xốp đến phế thải xây dựng nhanh chóng lấp đầy những không gian vừa được làm sạch, tình trạng vứt rác bừa bãi lại ngày một nóng. Hiện trạng trên đã đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Nỗ lực làm sạch Thủ đô đang vướng ở đâu và trách nhiệm thực sự thuộc về ai?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ