Đồng Nai:

Báo Kinh tế và Đô thị tặng quà cho bà con nghèo ở Chiến khu D

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, báo Kinh tế và Đô thị tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà cho bà con khó khăn tại một số địa phương.

Ngày 19/7, tập thể cán bộ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị (thuộc Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức thăm và tặng quà bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà thuộc Chiến khu D, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng đại diện phía Nam cùng cán bộ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5.
Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng đại diện phía Nam cùng cán bộ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân, Chi ủy Chi bộ ấp 5, xã Mã Đà, cho biết, toàn ấp có tổng cộng 378 hộ dân với hơn 1.000 người. Ấp 5 có 6 dân tộc, gồm: Kinh, Nùng (Trung Quốc), Chơ Ro, Ê Đê, Chăm, H’Mông.

Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng đại diện phía Nam chuyển quà để phát cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà.
Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng đại diện phía Nam chuyển quà để phát cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà.

Hiện nay trong ấp không còn hộ nghèo hay cận nghèo, chỉ còn 17 hộ nghèo B (người già sống một mình, không ai chu cấp, sống nhờ chính quyền và nhà hảo tâm), và 27 hộ nghèo A (người già lớn tuổi, có con đi làm việc ở xa, lâu lâu gửi tiền về hỗ trợ cha, mẹ).

Để việc tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà được trôi chảy, còn có sự trợ giúp của chị Nguyễn Thị Mai Anh và anh Nguyễn Phong Phú là những nhà hảo tâm tại địa phương.
Để việc tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà được trôi chảy, còn có sự trợ giúp của chị Nguyễn Thị Mai Anh và anh Nguyễn Phong Phú là những nhà hảo tâm tại địa phương.
Người dân ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chờ nhận quà. 
Người dân ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chờ nhận quà. 

Cụ Ngô Văn Ba (SN 1935) cho biết, người dân ở ấp 5 đa phần nghèo khó. Khi nhận được giấy mời nhận quà của báo Kinh tế và Đô thị mọi người rất phấn khởi.

Ông Đoàn Bá Trường - Trưởng đại diện Văn phòng TP Hồ Chí Minh - Báo Kinh tế và Đô thị tặng quà cho bà con.
Ông Đoàn Bá Trường - Trưởng đại diện Văn phòng TP Hồ Chí Minh - Báo Kinh tế và Đô thị tặng quà cho bà con.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bé (SN 1953) nói: “Tôi mong có nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ bà con xã Mã Đà nói chung và ấp 5 nói riêng. Vì người dân ở ấp dù không còn hộ nào thuộc hộ nghèo, nhưng cuộc sống rất khó khăn”.

Ông Phạm Văn Hùng - Phó trưởng Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh (bìa trái), tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà.
Ông Phạm Văn Hùng - Phó trưởng Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh (bìa trái), tặng quà cho bà con khó khăn ở ấp 5, xã Mã Đà.
Ông Nguyễn Thanh Hùng (bên phải), Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mã Đà cùng lãnh đạo Văn phòng đại diện của báo Kinh tế và Đô thị tặng quà cho bà con.
Ông Nguyễn Thanh Hùng (bên phải), Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mã Đà cùng lãnh đạo Văn phòng đại diện của báo Kinh tế và Đô thị tặng quà cho bà con.

Sự khó khăn của người dân ấp 5, được ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thổ lộ: “Tại ấp 5 có 1 dự án di dời người dân đã gần 20 năm. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ, chính vì lẽ này cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn, muốn xây nhà hay sửa nhà cũng không được, muốn chuyển đổi cây trồng vật nuôi cũng không xong”.

Phóng viên báo Kinh tế và Đô thị cùng khuân quà và đỡ cụ bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân ra xe để người thân chở về nhà. 
Phóng viên báo Kinh tế và Đô thị cùng khuân quà và đỡ cụ bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân ra xe để người thân chở về nhà. 
Nhiều người dân chạy xe đạp đến trụ sở Ấp bằng xe đạp để nhận quà của báo Kinh tế và Đô thị. 
Nhiều người dân chạy xe đạp đến trụ sở Ấp bằng xe đạp để nhận quà của báo Kinh tế và Đô thị.
 
Anh Nguyễn Hồng Công - Kiểm lâm viên Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa tỉnh Đồng Nai, giúp giữ cho xe cụ ông thăng bằng để chở quà về.
Anh Nguyễn Hồng Công - Kiểm lâm viên Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa tỉnh Đồng Nai, giúp giữ cho xe cụ ông thăng bằng để chở quà về.

Ông Đoàn Bá Trường - Trưởng đại diện báo Kinh tế và Đô thị tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh, phát biểu: “Hàng năm vào dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, báo Kinh tế và Đô thị tổ chức chương trình Nghĩa tình tháng 7 để cán bộ, phóng viên của báo ở tất cả các vùng, miền về nguồn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời với việc về nguồn, báo Kinh tế và Đô thị kết hợp tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở các địa phương mà đoàn công tác tới, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa”.

Trong chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, ngoài Văn phòng đại diện của báo Kinh tế và Đô thị ở TP Hồ Chí Minh về nguồn tại Chiến khu D - Mã Đà, với 40 phần quà gồm tiền mặt cùng với vật phẩm (trị giá 500.000 đồng/phần), thì các Văn phòng đại diện của báo ở các khu vực khác cùng với Ban Biên tập báo cũng tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.