Báo Kinh tế&Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 6/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức điểm bán hàng lưu động trong mùa dịch: Cách làm haycần nhân rộng; Tiếp tục xử lý nghiêm sai phạm trong các vụ án trọng điểm…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 181 ra ngày 6/8/2021.

 Trang nhất số báo 181 - Báo in Kinh tế&Đô thị ra ngày 6/8/2021
Tổ chức điểm bán hàng lưu động trong mùa dịch: Cách làm hay cần nhân rộng
Những ngày gần đây, Hà Nội đã phát hiện một số ca F0 tại các chợ truyền thống và các nhà cung ứng đầu vào cho siêu thị, dẫn đến một số địa điểm kinh doanh phải tạm đóng cửa. Để đảm bảo lượng hàng tiêu dùng thiết yếu đến với người tiêu dùng, các quận, huyện và DN bán lẻ đã thí điểm triển khai mô hình bán hàng lưu động.
 Một điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Trình
Tiếp tục xử lý nghiêm sai phạm trong các vụ án trọng điểm
Theo TTXVN - Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 20, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo. Đây là Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo T.Ưvề phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Sự chung tay của người dân, doanh nghiệp là nguồn tiếp sức quan trọng
Sáng 5/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các DN trên địa bàn TP, trị giá hơn 100 tỷ đồng. Dự chương trình có: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ tiếp nhận ủng hộ
Việt Nam – Thụy Sĩ đẩy mạnh hợp tác về vaccine
Chiều 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ignazio Cassis, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sĩ.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Nhật Bắc
Giảm tiền điện đợt 4: Doanh nghiệp, người lao động cùng hưởng lợi
Nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch, và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phương án giảm giá, giảm tiền điện đợt 4 đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 31/7/2021. Trong đó, đối với các hộ gia đình có sản lượng sử dụng điện dưới 200kWh/tháng được giảm 15%, trên 200kWh/tháng được giảm 10%. Số tiền được giảm trực tiếp trên hóa đơn tiền điện thể hiện trong kỳ hóa đơn tháng 8 và 9/2021.
 Công nhân EVN trực vận hành đảm bảo cung cấp điện.
Gỡ khó cho sàn thương mại điện tử
Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, người dân đã chuyển qua đặt mua hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, hoạt động giao nhận hàng hóa cho các sàn TMĐT (khác với hình thức vận chuyển người và shipper công nghệ) lại bị hạn chế, khiến chuỗi lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng bị gián đoạn.
 Nhu cầu mua bán online trong thời gian giãn cách xã hội ở Hà Nội tăng mạnh. Ảnh Chiến Công
Thi công cao tốc Bắc – Nam: "3 tại chỗ" để đẩy nhanh tiến độ
Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh, thành phía Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi công trên công trường cao tốc Bắc – Nam. Thậm chí, có gói thầu của dự án thành phần buộc phải dừng thi công vì phát hiện ca nhiễm Covid-19.
 Công trường thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn gấp rút, hối hả giữa tình hình dịch bệnh phức tạp.
Tại tòa nhà cao tầng Nam Xa La: Bao giờ hết cảnh thấm, dột?
Mỗi khi trời mưa, nước từ mái tầng kỹ thuật chảy thẳng xuống nhà dân, hành lang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân… là thực trạng diễn ra trong suốt nhiều năm nay tại tòa nhà cao tầng Nam Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông.
 Tại hành lang tầng 3, tòa nhà cao tầng Nam Xa La, người dân phải bố trí các thùng xốp để hứng nước mưa dự phòng khi trời mưa.
Giữ an toàn nơi ngõ Thủ đô
Mỗi ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Thủ đô vẫn bảo đảm trực 100% quân số 24/7. Vượt qua bao khó khăn, vất vả từng "chiến binh" tuyến đầu ấy luôn xác định phải nỗ lực để giữ vững an toàn nơi cửa ngõ Hà Nội, góp phần sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc. Ảnh: Phạm Hùng
Doanh nghiệp vật liệu xây dựng lao đao
Dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh gây ra một thách thức không nhỏ tới DN vật liệu xây dựng (VLXD). Để đảm bảo hoạt động sản xuất, nhiều DN đã chuyển sang hoạt động theo phương án "3 tại chỗ". Tuy nhiên, không ít DN vẫn đang loay hoay trước những khó khăn bủa vây.
 Nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu trên phố Cát Linh phải đóng cửa do dịch. Ảnh: Chiến Công
Tin giả bùng phát giữa đại dịch Covid-19: Tỉnh táo trước khi nhấn share
Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ vì thông tin chưa kiểm chứng đã trở thành nạn nhân của tin giả khi chia sẻ đăng tải thông tin sai sự thật. 
 Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội làm việc với đối tượng đăng tin sai phạm.
VTV Awards 2021: Cuộc tranh đua của những nghệ sĩ tên tuổi
Những ngày qua, giải thưởng VTV Awards 2021 - Ấn tượng VTV 2021 đang nhận được sự quan tâm của công chúng với những đề cử đã lộ diện. Theo danh sách đề cử hạng mục “Nghệ sĩ ấn tượng”, nhiều tên tuổi được khán giả yêu thích sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau, tạo nên những cuộc đối đầu thú vị.
 Nghệ sĩ được đề cử giải ''Nghệ sĩ ấn tượng'' của VTV.
“Lên dây cót”cho năm học mới
Còn chưa đầy 1 tháng nữa năm học 2021 -  2022 theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu. Thời điểm này, hoàn tất nhiệm vụ năm học cũ, chuẩn bị điều kiện để bắt đầu năm học mới là những việc được các đơn vị trường học trên địa bàn TP gấp rút thực hiện.
 Học sinh trường THPT Mê Linh trong năm học 2020 -2021 khi Hà Nội chưa thực hiện học trực tuyến. Ảnh: Phạm Hùng
Chuỗi liên kết phát huy lợi thế
Trong khi nhiều nông sản gặp khó khăn ở cả khâu sản xuất lẫn tiêu thụ vì dịch Covid-19 thì mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn Hà Nội lại tiêu thụ rất hiệu quả. 
 Chuỗi sản xuất nấm theo công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn. Ảnh:Phạm Hùng
TP Chí Linh mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu châu Âu
Ngày 5/8, UBND TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phối hợp với các sở, ban, ngành mở vườn thu hái nhãn đạt chuẩn quốc tế xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, EU…
 Quả nhãn của TP Chí Linh đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu đi Mỹ, EU, Australia...
Huyện Phú Xuyên: Giữ chắc“vùng xanh” kiểm soát chặt “vùng đỏ”
“Là một trong những huyện nằm ở cửa ngõ Thủ đô, có nhiều tuyến đường, hàng trăm làng nghề nên lượng người đến giao dịch đông khiến việc kiểm soát gặp không ít khó khăn. Bằng sự quyết tâm của người dân và cán bộ đã giữ cho huyện thành “vùng xanh” trong cuộc chiến chống Covid-19 thời gian qua” - đây là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh.
 Lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên kiểm tra người dân tham gia giao thông trong những ngày giãn cách xã hội
Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN – Canada, New Zealand: Tập trung hợp tác chống Covid-19, bảo đảm an ninh khu vực
Sáng 5/8/2021, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN – Canada; Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN – New Zealand.
 Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN - Canada.