Bão LINFA đang hoành hành trên Biển Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 8 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão LINFA ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Luzon.
Đường đi và vị trí cơn bão
Đường đi và vị trí cơn bão
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão LINFA nên từ sáng 6/7, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần