Bão số 2 tiệm cận Quảng Ninh, hai ngày tới, Bắc Bộ mưa rất to

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, sáng 10/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp với sự tham gia của các bộ ngành liên quan để triển khai công tác ứng phó.

Sáng 11/8, bão tiệm cận đất liền Quảng Ninh

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết hồi 4 giờ sáng nay (10/8), bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

 Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về diễn biến bão số 2 tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về diễn biến bão số 2 tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Dự báo trong những giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng 11/8, vị trí tâm bão số 2 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền tỉnh Quảng Ninh khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 10. 

 

Số liệu quan trắc cho thấy mực nước sông Hồng hiện đang biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7 giờ sáng nay (10/8), mực nước sông Hồng tại trạm thuỷ văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) là 2,76m. Dự kiến 7 giờ sáng mai (11/8), mực nước sông Hồng sẽ tăng lên 3,15m.

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. “Các khu vực nuôi trồng thuỷ sản, điểm du lịch ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có thể chịu tác động gió mạnh nhất từ đêm nay đến sáng mai…” – ông Khiêm nhấn mạnh.

Từ hôm nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Ngày 11/8, mưa tiếp diễn với lượng mưa gia tăng từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, úng ngập tại vùng trũng thấp.

Lo ngại an toàn đê điều, hồ chứa

Tại cuộc họp sáng 10/8, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết đến sáng nay, lực lượng biên phòng tuyến biển đã kiểm đếm, hướng dẫn 52.249 tàu/228.960 người biết, chủ động di chuyển tránh trú bão số 2. Đến sáng nay, hầu hết các tàu đã nắm thông tin về diễn biến bão và di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Hiện, Bộ Tư lệnh đang tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ tàu thuyền chấp hành nghiêm việc di chuyển tránh trú bão số 2. Trong đêm nay, sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để cảnh báo cho phương tiện vận tải thuỷ hoạt động ven bờ, chủ lồng bè…” – Đại tá Nguyễn Đình Hưng thông tin thêm.

Tàu thuyền neo đậu ven biển tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN.
Tàu thuyền neo đậu ven biển tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN.

Liên quan đến an toàn hồ chứa thuỷ điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết hiện nay, các hồ chứa trên hệ thống sông Hồng gồm: Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều đang vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch. Dù vậy, hiện nay có 11 hồ chứa thuỷ điện nhỏ khác ở khu vực Bắc Bộ, mực nước đang ở mức cao và phải điều tiết vận hành qua tràn. 

 

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, trong ít ngày qua, đã ghi nhận 5 tàu thuyền của các tỉnh ven biển bị chìm do ảnh hưởng của bão. 25 ngư dân đã được ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Lo ngại hiện nay, theo đại diện Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) là tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gần 18.100 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, với 3.756 lều chòi canh nuôi nhuyễn thể và 4.000 túc trực. Do đó, đề nghị các bộ ngành, địa phương cần theo dõi, hướng dẫn người dân để bảo đảm an toàn.

Phó Vụ trưởng Vụ An toàn đập (Tổng cục Thuỷ lợi) Phạm Tiến An cũng lưu ý hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ có 329 hồ chứa xung yếu; 141 hồ đang thi công dang dở, 34 trọng điểm đê điều, vị trí xung yếu. Chính vì vậy, các địa phương cần chủ động lên phương án, sẵn sàng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du.

Chủ động “cấm biển” phòng, chống bão số 2

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành 2 công điện gửi các tỉnh, TP ven biển, đề nghị tập trung cho công tác ứng phó. 12 tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo sở ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp phòng, chống chủ động.

Đường đi của bão số 2 sáng ngày 10/8.
Đường đi của bão số 2 sáng ngày 10/8.

Trong chiều 9/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan có liên quan triển khai ứng phó với bão số 2 tại Văn bản số 5051/VPVP-NN.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đánh giá thời gian qua, các bộ ngành địa phương, với vai trò trách nhiệm, đã thực hiện chủ động những biện pháp ứng phó. Dù vậy, hiện nay diễn biến bão số 2 còn rất phức tạp. Do đó, các đơn vị liên quan cần tuyệt đối không chủ quan.

Nhiệm vụ trọng tâm những giờ tới là tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 2. Thông báo thường xuyên, kịp thời cho tàu thuyền ven biển, chủ lồng bè… biết về diễn biến của bão để chủ động hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các bộ ngành địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo tinh thần “4 tại chỗ”. Tuỳ tình hình của bão số 2 để chủ động “cấm biển”. Đồng thời, tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo quy định, kịp thời thông tin, báo cáo Văn phòng Thường trực có chỉ đạo ứng phó kịp thời...