Bão số 3 sắp đổ bộ, 307 du khách vẫn “mắc kẹt” trên đảo Cô Tô

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (2/8), bão số 3 đã đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ghi nhận được mạnh cấp 9, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đã có mưa diện rộng.

Tàu thuyền neo đậu tại cầu cảng Cô Tô 
Dự báo chiều tối nay (2/8), bão sẽ ở trên bờ biển Quảng Ninh đến Hải Phòng với sức gió cấp 7 - 8, giật cấp 10 - 11. Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 5 - 10km/h. Đến tối ngày 2/8, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình suy yếu thành ATNĐ và tan dần.
Trước diễn biến của bão số 3, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, TP ven biển đã phối hợp với chính quyền các địa phương thông báo, hướng dẫn di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn cho: 71.635 tàu/284.989 người; 757 tàu du lịch; 218 tàu vận tải/981 người; 3 tàu nước ngoài/662 người; 7.907 lồng bè, lều, chòi canh/11.193 người. Đến 6h sáng nay (2/8), các phương tiện hoạt động ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã vào nơi trú tránh an toàn.
Bên cạnh đó, các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Nam Định cũng đã thực hiện nghiêm túc công điện của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, tổ chức sơ tán các lao động trên chòi canh nuôi trồng thủy sản, khách du lịch (4.471 người). Mặc dù vậy, hiện vẫn còn 307 khách du lịch “mắc kẹt” trên đảo Cô Tô, do tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện “cấm biển” từ ngày 1/8.
Ghi nhận cho thấy, từ 19h ngày 31/7 đến 7h ngày 2/8, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa với tổng lượng từ 30 - 50mm, đặc biệt là Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Nam, Bắc Ninh. Dự báo: Từ đêm 2/8 đến ngày 4/8 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100 - 300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 - 400mm/đợt.