Bão số 3 tan, các tỉnh miền Bắc và Hà Nội mưa đến bao giờ?

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Dự báo, trong ngày và đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh.

Bão số 3 tan, các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa lớn. Ảnh: Nchmf
Bão số 3 tan, các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa lớn. Ảnh: Nchmf

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần.

Cảnh báo mưa lớn: Từ nay đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm; Thanh Hóa 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Hà Nội: ngày và đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần