Bão số 5 áp sát, Thanh Hóa gấp rút di dời dân đến nơi an toàn
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 5, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, quyết tâm không để thiệt hại về người khi bão đổ bộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đi từng nhà vận động, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.
Sáng 25/8, trên địa bàn Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn. Ngay trong đêm 24/8, tỉnh đã di dời khẩn cấp 1.800 hộ dân ở các khu vực xung yếu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán và quyết định cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 25 - 26/8.
Tỉnh đã thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các địa phương trọng điểm. Các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.
Ngày 25/8, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá, đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại nhiều địa phương. Qua thực tế, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền và người dân, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; chuẩn bị đầy đủ phương án “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Đoàn kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền tại bến cá xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
"Phải quản lý chặt chẽ việc neo đậu tàu thuyền, kiên quyết không để người dân ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ; dự trữ đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; đồng thời xây dựng phương án di dân, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu nước hoặc không có chỗ ở an toàn. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng phối hợp chặt chẽ, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ" - ông Nguyên nhấn mạnh.
Tại phường Nghi Sơn từ sáng sớm đã có mưa to, gió mạnh. Chính quyền địa phương triển khai di dời dân đến các điểm an toàn, kiên quyết cưỡng chế đối với các hộ cố tình không chấp hành. Công an phường Nghi Sơn lập nhiều tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân sống ven biển, đặc biệt trong bán kính 200-500m tính từ mép nước, khẩn trương sơ tán. Đồng thời, hồ sơ tài liệu quan trọng từ trụ sở có nguy cơ ngập lụt cũng đã được di chuyển đến vị trí an toàn.
Bí thư Đảng ủy phường Nghi Sơn Nguyễn Minh Tâm cho biết, đến nay lực lượng công an và quân đội đã phối hợp di dời và cưỡng chế thành công 502 hộ dân với 1.567 nhân khẩu lên các nhà văn hóa, trường học cao tầng và đơn vị Hải đội 2.

Người dân được di dời đến trụ sở cơ quan Nhà nước, bảo đảm không ai thiếu ăn, thiếu ấm trong thời gian tránh bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 12 giờ ngày 25/8, tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km, cách Hà Tĩnh 65km và cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo đến 16 giờ chiều 25/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.
Đến 22 giờ ngày 25/8, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cường độ giảm còn cấp 9, giật cấp 12.
10 giờ ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4,0m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4,0m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25/8.
Trên đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Từ trưa 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Tâm bão số 5 tiến sát Nghệ An – Hà Tĩnh, mạnh cấp 14, giật cấp 17, có nơi mưa trên 600mm
Kinhtedothi - Trưa 25/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin cập nhật tình hình bão số 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh
Kinhtedothi - Sáng 25/8, ngay sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hải Phòng: hơn 1.400 tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bão số 5
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, đến 15 giờ ngày 24/8, các địa phương, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.609 phương tiện với 4.493 lao động, 164 lồng bè, 3 chòi canh đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, đã kêu gọi được 1.476 phương tiện tàu, thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn.