Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật quý về Bác Hồ
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (25/11/1970 - 25/11/2025), ngày 6/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2025.
Trong đợt này, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 63 đầu tài liệu, ảnh, tranh (bao gồm 69 đơn vị bảo quản) do 17 chủ hiện vật hiến tặng. Các tài liệu, ảnh và tranh được hiến tặng đều là nguồn tư liệu quý, góp phần quan trọng phục vụ công tác sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hiện vật các gia đình trao tặng.
Những tài liệu, hiện vật được hiến tặng bao gồm ảnh, tài liệu do gia đình nguyên Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu tặng như: ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số đại biểu, thiếu nhi tại Lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Liên - Việt và Liên minh Việt – Miên – Lào, tại Việt Bắc, ngày 3/3/1953; một số thư, bản sao sắc lệnh, tài liệu thể hiện tình cảm, mối quan hệ gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Đặng Việt Châu.
Cùng với đó là một số bức ảnh do gia đình nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí tặng như: ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thành viên Chính phủ; ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí và một số cán bộ ngành y tại Chiến khu Việt Bắc, trước năm 1954.
Các tài liệu, hiện vật về Bác Hồ được trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh trong đợt này.
Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận ảnh do bà Vũ Thu Giang - con gái cụ Phan Thị An – nguyên Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng gồm: ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại Lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Mặt trận Liên - Việt và Liên minh Việt – Miên – Lào, tại Việt Bắc, ngày 3/3/1953.
Cùng với đó là tài liệu do gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn tặng gồm: bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Ảnh do ông Nguyễn Phú Cường (Hà Nội) tặng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện một số tổ chức đoàn thể chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người, tại Việt Bắc, năm 1950.
Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận 63 đầu tài liệu, ảnh, tranh do 17 chủ hiện vật trao tặng.
Tài liệu do bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Trưởng phòng Sưu tầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh tặng gồm: một số bản sao văn bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Báo Cứu quốc, sưu tầm tại một số cơ quan lưu trữ của Cộng hòa Pháp và Việt Nam.
Ngoài ra còn tranh cổ động đạt giải trong các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021) do Bộ VHTT&DL tổ chức.
Tại sự kiện, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trao Thư cảm ơn và quà lưu niệm tới đại diện các gia đình và các họa sĩ, ghi nhận những đóng góp quý báu của các chủ hiện vật trong công tác gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một số tranh cổ động và ảnh tư liệu được trao tặng.
Bức ảnh chụp tại Chiến khu Việt Bắc trong lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 60 tuổi do ông Nguyễn Phú Cường trao tặng.
Tài liệu sưu tầm do bà Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng.
Theo TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, những tài liệu, ảnh và tranh được tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm kho tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng.
Đồng thời đây chính là những tư liệu thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân cả nước và tình cảm của Nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Những tài liệu, hiện vật này sẽ được Bảo tàng lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị lâu dài.

Bác Hồ với báo chí
Kinhtedothi - Bác Hồ không bao giờ nhận mình là nhà thơ, nhà báo, nhà văn, chỉ nhận là người “có duyên nợ với báo chí”; là "cây bút tiểu phẩm”, “nhà chính luận”, "nhà tuyên truyền”, đúng nhất là “nhà cách mạng chuyên nghiệp”, nhưng di sản của Người về báo chí hết sức đồ sộ. Chúng ta gọi Bác Hồ là nhà báo vĩ đại vì trong thời gian 50 năm làm báo, Người để lại khoảng 2.000 bài báo với một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về báo chí cách mạng Việt Nam và đào tạo được một đội ngũ những người cầm bút - chiến sĩ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “phò thiện trừ ác”.

114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Hành trình của ánh sáng
Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh
Kinhtedothi - Bảo tàng Hồ Chí Minh là một di tích lịch sử , văn hóa quan trọng của Thủ đô và cả nước ,thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan , tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Người.






