Bão tuyết mạnh tấn công khu vực Đông Bắc nước Mỹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu vực Đông Bắc nước Mỹ tiếp tục hứng chịu bão tuyết mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân và khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy.

Do ảnh hưởng của bão, hai bang New Jersey và New York đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ở bang Pennysylvania, hơn 600.000 người đang phải sống trong cảnh mất điện do gió lớn và băng tuyết làm đổ cây và đứt đường dây điện. Giao thông tại nhiều nơi cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn.

 
Tuyết phủ dày tới 23cm tại New York ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyết phủ dày tới 23cm tại New York ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tại bang Connecticut, các trường học được yêu cầu đóng cửa, trong khi người dân được khuyến cáo tránh ra đường nếu không thực sự cần thiết.

Theo trang tin theo dõi các chuyến bay FlightAware.com, hơn 3.000 chuyến bay bị hủy và 7.000 chuyến khác bị hoãn ở nhiều sân bay tại các bang Boston, New York và Chicago.

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ dự báo trận bão tuyết hiện nay sẽ sớm kết thúc, song đến cuối tuần có thể sẽ xuất hiện một cơn bão khác.