Basel Open ngày 2: Zvevev "ngã ngựa" từ sớm

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từng thắng Roger Federer ở tứ kết Thượng Hải Masters cách đây không lâu nhưng Alexander Zverev lại quay trở lại bộ mặt thất thường của mình khi tham dự Basel Open.

Alexander Zverev là một trong những tay vợt được mong đợi nhất tại Basel Open 2019 và tay vợt người Đức sẽ xuất trận trong ngày thi đấu thứ hai và đối thủ là Taylor Fritz. Đây là một trận đấu có nhiều ý nghĩa với A.Zverev dù đây mới chỉ là vòng 1.

Tay vợt người Đức vẫn chưa chắc suất tại ATP Finals 2019 dù đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng "Đường đua tới London". Hiện tại, A.Zverev chỉ hơn hai đối thủ xếp sau là Berrettini và Bautista Agut lần lượt là 300 và 400 điểm. Bởi vậy, "hoàng tử tennis" cần phải lọt tới ít nhất là tứ kết của Basel Open để đảm bảo vị trí trước khi bước vào Paris Masters.

Vậy Taylor Fritz liệu có đủ sức làm "kẻ ngáng đường khó chịu" của A.Zverev. Câu trả lời chỉ có sau khi trận đấu kết thúc nhưng phong độ gần đây của tay vợt 21 tuổi khó lòng thuyết phục. Sau khi lọt vào chung kết của Atlanta và Los Cabos, Taylor Fritz tự đánh mất mình và chỉ giành được 1 chiến thắng kể từ đó. Bởi vậy, A.Zverev gần như nắm chắc chiến thắng nếu thi đấu đúng sức.

 Dù được xếp làm hạt giống số 2 nhưng tay vợt người Đức đã chơi không tốt và thua đau đối thủ người Mỹ Taylor Fritz 6-7 (7-9), 4-6 tại trận ra quân nên sớm phải về nước. Tiến vào vòng 2, Fritz sẽ đối đầu tay vợt người Australia - Alex de Minaur.