Bắt 2 đối tượng cướp giật điện thoại trên đường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/11, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Tuấn Hải (SN 1985, trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và Hồ Văn Minh (SN 1989, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản…

Hai đối tượng cướp giật tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng cướp giật tại cơ quan Công an.
Theo đó, vào tối 25/11, Minh chở Hải trên xe máy mang BKS: 54P2-9563 để đi đua xe. Khi đang lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn qua phường 6, quận Tân Bình) thì phát hiện anh Phạm Hồng Quang đang dừng xe máy ở lề đường theo hướng ngược lại bấm điện thoại.

Thấy vậy, Minh rủ Hải giật điện thoại và Hải đồng ý. Để thực hiện, Minh quay đầu xe theo hướng cùng chiều với xe của anh Quang, Hải chồm người sang để giật. Lúc này, Tổ hình sự đặc nhiệm cùng các hiệp sĩ đang trên đường tuần tra đã phát hiện sự việc nên tiến hành truy bắt. 

Hai đối tượng chạy xe với tốc độ cao hòng chạy thoát nhưng khi đến một khúc cua, Minh và Hải đã bị lực lượng hình sự sử dụng biện pháp nghiệp vụ tóm gọn và đưa về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận trong quá trình chuẩn bị đi đua xe, thấy anh Quang dùng điện thoại đắt tiền (hiệu Samsung S6 Edge có giá kho
ảng 17 triệu đồng) thì nảy sinh ý định cướp giật.

Được biết, cả hai đối tượng nói trên đều có tiền án về hành vi “Cướp giật tài sản”. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần