Bắt 2 đối tượng hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi ở ruộng lúa

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi đi tập dưỡng sinh về, bà T. đi qua khu vực vắng người đã bị hai thanh niên đi xe máy áp sát và kéo xuống ruộng lúa mới gặt và có hành vi hiếp dâm.

Ngày 25/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999, cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm” và "Cố ý gây thương tích".
 Ảnh minh hoạ.
Trước đó, ngày 17/6, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Quang Thịnh về việc khoảng 21 giờ ngày 16/6, sau buổi tập dưỡng sinh cùng mọi người tại nhà văn hóa, bà T.T.T. (SN 1955, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh) đi xe đạp về nhà. Khi đi qua khu vực ruộng lúa vắng người, còn cách nhà khoảng hơn 100m thì bà T. bị hai thanh niên đi xe máy áp sát và kéo xuống ruộng lúa mới gặt cạnh đó và có hành vi hiếp dâm.
Bị khống chế, bà T. đã la hét và phản ứng lại thì bị 2 đối tượng đã hành hung khiến nạn nhân gãy một chiếc răng và bầm tím vùng mặt. Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường vụ việc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chồng nạn nhân đã trình báo lên Công an xã Quang Thịnh. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Quang Thịnh đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lạng Giang để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền. Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành xác minh, điều tra.
Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Lạng Giang đã xác định được 2 đối đối tượng hiếp dâm bà T là Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999, cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang). Ngay sau đó, 2 đối tượng Chỉ và Yên đã bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Chỉ và Yên đã khai nhận là người đã hãm hiếp bà T. 2 đối tượng còn khai, do trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và uống bia. Khi đi tới khu vực thôn Trường Thịnh, thấy bà T. đi xe đạp một mình, đường vắng nên các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần