Bắt 20 đối tượng cò mồi, lôi kéo khách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20/11, Phòng CSHS CATP Hà Nội làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ trật tự tại các bến xe, đã bắt 13 đối tượng tại bến xe phía Nam và 7 đối tượng tại bến xe Mỹ Đình, có hành vi cò mồi lôi kéo khách, gây mất trật tự công cộng.

 * Chống người thi hành công vụ 

Khoảng 12 giờ ngày 19/11, tại đường Giải Phóng, đối diện bến xe phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 1 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi bị dừng xe kiểm tra, thanh niên này đã đấm vào mặt đồng chí Nguyễn Ngọc Huân, là cảnh sát giao thông CATP đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy.

Tổ công truy bắt được đối tượng là Phạm Hồng Thanh (SN 1975, ở Mộ Lao, Hà Đông, có 1 tiền án tội cướp tài sản) chuyển CA quận Hoàng Mai xử lý.

* Bắt 2 đối tượng lưu hành tiền giả

Khoảng 8 giờ 30 ngày 19/11, tại trước cửa nhà số 816 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, CA phường bắt quả tang Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1953, ở ngõ Xã Đàn 3, Nam Đồng, Đống Đa) và Vũ Thị Tuyết (SN 1967, ở tổ 9, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) đang dùng tiền giả mua hàng.

Thu 1,6 triệu đồng tiền giả gồm 8 tờ mệnh giá 200.000 đồng, chuyển CA quận Hai Bà Trưng xử lý. 

* Vờ mua hàng trộm cắp

Lúc 10 giờ 30 ngày 19/11, Trịnh Thị Xuân (SN 1963, ở Cát Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng) vào cửa hàng bán quần áo ở 22 phố Hàng Đào,  phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm của anh Đỗ Thanh Tùng vờ mua hàng.

 

Lợi dụng sơ hở, Xuân lấy trộm 30 áo len nữ, trị giá 9 triệu đồng, bị nhân viên cửa hàng bắt quả tang.