Bắt 3 lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng về tội “Nhận hối lộ”.

Tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, chiều 16/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can về tội “Nhận hối lộ”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Bùi Văn Tấn (sinh năm 1976) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng; Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1980) - đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (sinh năm 1994) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Kĩ thuật LKQ về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 364 BLHS.

Bị can Bùi Văn Tấn (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng). 
Bị can Bùi Văn Tấn (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng). 

Theo cơ quan công an, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe cơ giới, Lương Ngọc Vũ nhận thấy có nhiều phương tiện được chủ xe thay đổi kết cấu, thiết kế so với với điểm xuất xưởng của nhà sản xuất và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận đăng kiểm.

Từ đó, Vũ đã nhờ Lương Kim Quang đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Kĩ thuật LKQ để lập hồ sơ, hợp thức hóa cho các phương tiện này.

Để đăng kiểm được xe không đủ điều kiện, chủ phương tiện hoặc người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền hối lộ cho Vũ. Sau đó, Vũ chia số tiền hối lộ cho Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng Bùi Văn Tấn.

Đến năm 2021, Công ty LKQ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Quang và Vũ vẫn tiếp tục sử dụng những hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều phương tiện cơ giới có hoán cải, thay đổi kết cấu… nhằm thu lợi bất chính và chia chác với ông Tấn.

Như đã thông tin trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 4305D (thuộc Công ty TNHH 4305D, địa chỉ số 10 Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đồng thời, cơ quan công an đã tắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình (Giám đốc Trung tâm) và Nguyễn Thành (Phó giám đốc Trung tâm) về tội “Nhận hối lộ”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hoàng (sinh năm 1963, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về hành vi môi giới hối lộ.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S và 4302S (thuộc Trung tâm đăng kiểm Xe cơ giới TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra.