Bắt 6 đối tượng chuyên trộm cắp cổ vật thờ cúng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong cho biết đã tiến hành bắt 6 đối tượng cùng trú tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

KTĐT - Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong cho biết đã tiến hành bắt 6 đối tượng cùng trú tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng này đã liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ trộm các cổ vật quý tại các đình làng, nhà thờ học tộc trên địa bàn các xã Triệu Sơn, Triệu Trung của huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Danh tính của các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1989), Nguyễn Văn Thường (SN 1992), Mai Văn Đạo (SN 1987), Lê Văn Cảnh (SN 1987), Nguyễn Văn Nhân (SN 1986) và Mai Thanh Tái (SN 1988) đều trú tại xã Hải Ba (Hải Lăng).

Trước đó vào đêm 28/10, Công an huyện Triệu Phong tiến hành bắt giữ khẩn cấp tại nhà đối với 4 đối tượng gồm Long, Đạo, Thường, Nhân. Đến sáng 29/10, 2 đối tượng còn lại là Cảnh và Tái đã tự động đến đầu thú tại trụ sở Công an huyện Triệu Phong.

Trung tá Lê Văn Phúc, Đội trưởng Đội CSĐT huyện Triệu Phong cho biết: “Chỉ trong vòng gần 1 tháng (từ 27/9 - 18/10) nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm táo tợn tại các đình làng và nhà thờ họ tộc trên địa bàn các xã.

Công an huyện Triệu Phong đã thu giữ được một số tang vật gồm 8 bộ đồ thờ cúng bằng đồng như bộ tam sự, bình hoa, hạc… trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều người dân, trong thời gian qua trên địa bàn một số xã giáp ra giữa huyện Triệu Phong và Hải Lăng như Hải Ba, Triệu Sơn, Triệu Trung… cũng đã xảy ra nhiều vụ mất cắp đồ thờ cúng tại gia đình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT huyện Triệu Phong đang tiếp tục điều tra, làm rõ.