Kinhtedothi- Tối 24/9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Phạm Thành Công, Chánh văn phòng Sở TN-MT Lâm Đồng, để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đêm 24/9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám xét nhà ông Công trên đường Lý Nam Đế, phường 8, TP Đà Lạt.
Thông tin ban đầu, một người dân ở huyện Đức Trọng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên nhờ ông Công "giúp đỡ". Người dân này đã 2 lần chuyển 1 tỉ đồng cho ông Công để nhờ công việc. Thế nhưng ông Công đã không "giúp đỡ" được nhưng cũng không trả lại tiền cho người này.
Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng ông Phạm Thành Công trong đêm 24/9.
Đến tháng 9/2024, người dân này đã mang giấy tờ và file ghi âm tố cáo ông Công tại buổi tiếp công dân định kỳ của quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học.
Với tinh thần nếu cán bộ làm sai thì dứt khoát xử lý, tuyệt đối không bao che, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đã yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc làm rõ nội dung tố cáo của người dân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Công để tiếp tục điều tra vụ việc.
Kinhtedothi- Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Đông – nguyên Trưởng phòng TN&MT và bà Nguyễn Thị Hiển – cán bộ Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Kinhtedothi- thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/9 đã xảy ra một vụ sạt lở trên đèo D’ran (con đèo nối giữa huyện Đơn Dương và xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Kinhtedothi- Ngày 7/9, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc kẻ gian phá hoại hàng chục gốc sầu riêng của một người dân thuộc xã Quốc Oai.
Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, lĩnh vực bưu chính tăng trưởng bình quân khoảng 20-23%/năm. Sản lượng bưu gửi tăng nhanh, mạng lưới vận chuyển mở rộng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cung ứng dịch vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng bưu chính để vi phạm pháp luật.
Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.
Chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà N.P.L làm chủ.
Liên tiếp những ngày gần đây, các đối tượng truy nã lẩn trốn hàng chục năm, thay tên đổi họ vẫn bị phát hiện hoặc ra đầu thú. Như vậy, truy nã bao lâu thì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?
Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành truy xét và triệu tập thêm 17 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại Sân vận động Mỹ Đình.