Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bất chấp lo ngại, Nga ra mắt lò phản ứng hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

Kinhtedothi - Lò phản ứng Akademik Lomonosov sẽ trải qua hành trình vận chuyển 5.000km xuyên Bắc Cực vào hôm nay (23/8).
Ảnh chụp Akademik Lomonosov vào tháng 5/2018 với màu nâu cũ. Hiện nó đã được sơn lại bằng 3 màu đỏ, trắng và xanh theo quốc kỳ Nga. 
Theo Cơ quan hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, lò phản ứng mới này là một giải pháp thay thế đơn giản hơn để xây dựng một nhà máy thông thường trên địa chất bị đóng băng quanh năm. Nga cũng dự định sẽ xuất khẩu các lò phản ứng tương tự ra các nước.
Akademik Lomonosov nặng 21.000 tấn, có 2 lò phản ứng với công suất 35MW/cái, gần bằng với những lò được sử dụng trên tàu phá băng hạt nhân. Phi hành đoàn gồm 69 người và di chuyển với tốc độ 3,5 - 4,5 hải lý.
Được nạp nhiên liệu hạt nhân, Akademik Lomonosov sẽ rời cảng Murmansk ở Bắc Cực để đến phía Đông Bắc Siberia, trong khoảng thời gian từ 4-6 tuần tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng băng trên đường.
Lò phản ứng dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, chủ yếu phục vụ các nền tảng dầu mỏ của khu vực khi Nga phát triển việc khai thác "vàng đen" ở Bắc Cực.
Tuy nhiên, nhiều nhóm hoạt động môi trường từ lâu đã cảnh báo về sự mạo hiểm của dự án lò phản ứng nổi này, khi đặt tên cho nó là "một Chernobyl trên băng tiềm năng" hay là "một Titanic hạt nhân".
"Bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào cũng tạo ra chất thải phóng xạ và có thể gặp sự cố, bao gồm do thiên tai", Rashid Alimov, lãnh đạo lĩnh vực năng lượng của Greenpeace Russia nói với AFP. Và vì Rosatom có ​​kế hoạch lưu trữ nhiên liệu đã sử dụng trên tàu, ông Alimov lưu ý: "Bất kỳ tai nạn nào liên quan đến số nhiên liệu này đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mỏng manh của Bắc Cực".
"Hiện không có cơ sở hạ tầng để làm sạch hạt nhân trong khu vực", ông Alimov giải thích.
Sự ra mắt của Akademik Lomonosov còn diễn ra đúng vào thời điểm chỉ ít ngày sau một vụ nổ gây chết người tại điểm thử nghiệm quân sự ở phía Bắc nước Nga - đã tạo ra sự gia tăng phóng xạ nhất định và khiến nhiều bên lo ngại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ