Bất chấp nguy hiểm tiểm ẩn, nhiều người dân Indonesia trở về nhà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo cơ quan đối phó thảm hoạ thiên tai Indonesia, khoảng 367.548 người vẫn đang sống trong các lán trại. Chính phủ Indonesia vẫn đang duy trì khu vực nguy hiểm trong phạm vi 20 km tại hạt Sleman ở sườn phía Nam của ngọn núi lửa này.

KTĐT - Theo cơ quan đối phó thảm hoạ thiên tai Indonesia, khoảng 367.548 người vẫn đang sống trong các lán trại. Chính phủ Indonesia vẫn đang duy trì khu vực nguy hiểm trong phạm vi 20 km tại hạt Sleman ở sườn phía Nam của ngọn núi lửa này.
 
Hơn 30.000 người đã rời khỏi các lán trại khẩn cấp kể từ khi Chính phủ Indonesia cuối tuần qua đã thu hẹp phạm vi nguy hiểm quanh khu vực núi lửa.

Bất chấp những cảnh báo của các nhà khoa học về nguy cơ tiềm ẩn của núi lửa Merapi, ở khu vực miền Trung Java, Indonesia, ngày 15/11, nhiều người dân Indonesia đã quay trở về nhà.

Theo cơ quan đối phó thảm hoạ thiên tai Indonesia, khoảng 367.548 người vẫn đang sống trong các lán trại. Chính phủ Indonesia vẫn đang duy trì khu vực nguy hiểm trong phạm vi 20 km tại hạt Sleman ở sườn phía Nam của ngọn núi lửa này.

Theo cảnh báo của các nhà khoa học, cường độ hoạt động của núi lửa đã giảm nhưng tiến trình phun trào vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Chính vì vậy, núi lửa này vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Kể từ khi núi lửa Merapi phun trào hôm 26/10 vừa qua, tính đến nay đã có 259 người thiệt mạng, ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người dân và làm gián đoạn hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế ở Indonesia.

Sân bay Yogyakarta, thủ phủ của tỉnh Java vẫn đang bị đóng cửa khoảng 1 tuần nay do nguy cơ  của ngọn núi lửa. Cơ quan hàng không Indonesia sẽ ra quyết định là liệu có nên duy trì lệnh đóng của sân bay này nữa hay không vào cuối ngày 15/11.

Merapi là một trong hàng tá ngọn núi lửa hoạt động mạnh khu vực vành đai lửa của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vào năm 1930 khi ngọn núi lửa này hoạt động mạnh đã làm 1.300 người thiệt mạng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần