Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt chủ quán internet cho vay lãi nặng

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tùng (SN 1989, chủ quán internet “NET 79” ở phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối tượng Trần Mạnh Tùng tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Nam Định. Ảnh: CACC

Theo đó, lợi dụng hoạt động kinh doanh internet, Trần Mạnh Tùng đã cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 182,5%/năm, cao gấp 9,12 lần so với mức lãi suất tối đa quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Tùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận và làm thủ tục cho khách vay tiền.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng Nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Trần Mạnh Tùng.

Ngày 10/12/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định bắt giữ Trần Mạnh Tùng về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2024, Trần Mạnh Tùng đã cho 2 người vay tổng số tiền 240 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất 182,5%/năm. Tổng số tiền lãi Trần Mạnh Tùng thu lợi bất chính là trên 71.455.000 đồng.

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh

Cho vay lãi nặng, một cựu cán bộ Cục Thi hành án bị khởi tố

Cho vay lãi nặng, một cựu cán bộ Cục Thi hành án bị khởi tố

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố tại cầu Sông Lô

Phú Thọ: khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố tại cầu Sông Lô

06 Nov, 06:40 PM

Kinhtedothi - Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền

06 Nov, 04:35 PM

Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ