Bắt cóc bé trai 8 tháng tuổi bán lấy tiền tiêu xài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lợi dụng lúc bà chủ tiệm tạp hóa không để ý, Trần Đức Cường lẻn bế bé trai 8 tháng tuổi lên xe buýt để bỏ trốn. Bị bắt đưa về trụ sở cảnh sát, tên này khai định bắt cháu bé để gạ xem ai mua thì bán.

KTĐT - Lợi dụng lúc bà chủ tiệm tạp hóa không để ý, Trần Đức Cường lẻn bế bé trai 8 tháng tuổi lên xe buýt để bỏ trốn. Bị bắt đưa về trụ sở cảnh sát, tên này khai định bắt cháu bé để gạ xem ai mua thì bán.

Ngày 30/10, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định khởi tố với Trần Đức Cường (41 tuổi ở TP Phan Thiết, Bình Thuận) về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, sáng 28/10, chị Trần Thị Tuyết Mai ở quận 12, TP HCM, bế con trai 8 tháng tuổi đi gửi người quen là bà Vũ Thị Huyền bán hàng tạp hóa ở khu vực ngã ba Vũng Tàu, TP Biên Hòa, để đi việc riêng. Lúc này, Trần Đức Cường có mặt ở tiệm tạp hóa xin được bế.

Lợi dụng lúc bà Huyền sơ ý, Cường bế cháu bé leo lên xe buýt chạy về hướng thị xã Long Khánh. Phát hiện sự việc, bà chủ tiệm tạp hóa hốt hoảng thuê xe ôm đuổi theo đến chợ Sặt thì bắt được.

Tại công an phường Long Bình Tân, Cường khai có ý định bắt cháu bé trên để gạ ai mua thì bán lấy tiền tiêu xài.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần