Bắt đầu diễn ra những hoạt động Ngày Tây Ninh tại Hà Nội

Tin Linh Anh, ảnh Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ tối 27 đến 28/9, di sản văn hóa đặc sắc và món ăn mang hương vị ẩm thực Tây Ninh như: Đờn ca tài tử, bánh tráng phơi sương, bánh canh Trảng Bàng… đã có mặt tại Hà Nội để giới thiệu đến du khách và Nhân dân Thủ đô trong khuôn khổ chương trình Ngày Tây Ninh tại Hà Nội.

Các đại biểu T.Ư và Hà Nội dự chương trình khai mạc Ngày Tây Ninh tại Hà Nội.
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội là hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2019) và thực hiện chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020; thắt chặt mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Tây Ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để mở đầu cho sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, tối 27/9, UBND tỉnh Tây Ninh, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”. Đến dự chương trình về phía T.Ư có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên…
Về phía TP Hà Nội có Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo các sở, ngành.
Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân… cùng lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: “Tây Ninh là địa phương giàu tiềm năng, với nhiều danh lam, thắng cảnh tiêu biểu như: Núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ; Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - một công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc.
Hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, tiêu biểu như: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ T.Ư Cục miền Nam; Nghệ thuật đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Nhiều ẩm thực đặc sản, thể hiện bản sắc vùng miền như: Bánh tráng phơi sương, bánh canh Trảng Bàng, các món chay...
Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác giữa Tây Ninh và Hà Nội, tỉnh Tây Ninh phối hợp Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” năm 2019. Đây là lần thứ 2 tỉnh Tây Ninh tổ chức sự kiện này giữa lòng Hà Nội, trái tim của cả nước với các hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh và đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ninh”.
Chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Ninh chào mừng Ngày Tây Ninh tại Hà Nội
Sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội thể hiện tình cảm, tấm lòng, cũng thay lời cảm ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh, TP, đặc biệt là gửi đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình. Thông qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, sự hợp tác giữa hai địa phương, cũng là dịp giới thiệu hình ảnh và quê hương, con người Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình đến gần hơn với đồng bào Thủ đô và cả nước, cũng như khách trong và ngoài nước”.
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày từ 27 - 28/9/2019 tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo Ban tổ chức, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động như biểu diễn các di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, các đặc sản mang đậm tính địa phương Tây Ninh. Các hoạt động nghệ thuật như đờn ca tài tử, múa trống Chhay - dăm; tổ chức trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Ninh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu thăm các gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Tây Ninh
Ngoài trưng bày 60 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh, còn có hình ảnh hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và TP Hà Nội, các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, khu di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, các lễ hội của tỉnh Tây Ninh.
Có 28 DN tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức 30 gian hàng được thiết kế xung quanh nhà bát giác tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, ẩm thực, các sản phẩm truyền thống được chế biến từ nông sản của tỉnh Tây Ninh nổi tiếng như bánh tráng, kẹo, mãng cầu, sản phẩm từ cao su, sản phẩm dệt may, sản phẩm từ đường, sản phẩm chế biến từ rau - củ- quả, các vật phẩm lưu niệm của Tây Ninh; giới thiệu các tuyến du lịch, dịch vụ du lịch, điểm đến tham quan đặc sắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm gian hàng trưng bày sản phẩm ẩm thực làng nghề của Tây Ninh.
Cũng trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, có nội dung ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Sở VHTT&DL tỉnh Tây Ninh với Sở VH&TT Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội; ký kết Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần