Bắt đối tượng chuyên trộm cắp thiết bị điện tại trạm biến áp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/12, Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vốn là người chuyên kinh doanh đồ điện nước kiêm thợ sửa chữa, lắp đặt điện gia dụng, do đó đối tượng Đỗ Văn Hiệp (SN 1989, HKTT tại phường Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam) đã rất thạo nguyên lý hoạt động của trạm biến áp và nhiều lần thực hiện phá trạm biến áp, trộm cắp thiết bị trót lọt. Quen mui với việc trộm cắp, Hiệp rủ bạn đi trộm cắp thiết bị điện tại địa bàn huyện Thanh Trì thì bị cơ quan công an bắt giữ.
 
Bắt đối tượng chuyên trộm cắp thiết bị điện tại trạm biến áp - Ảnh 1 Bắt đối tượng chuyên trộm cắp thiết bị điện tại trạm biến áp - Ảnh 2
Đối tượng Đỗ Văn Hiệp và tang vật
Trước đó, đầu tháng 12/2015, tại khu tái định cư Phương Nhị- Liên Ninh (huyện Thanh Trì) nhân viên thuộc Điện lực Thanh Trì phát hiện 2 đối tượng đang lúi húi tìm cách tháo attomat trạm biến áp khu vực. Thấy sự bất thường, nhân viên này dừng lại hỏi rõ và gọi về hỏi đơn vị quản lý địa bàn xác nhận. Lợi dụng sơ hở, hai đối tượng đã lên xe máy cùng tang vật phóng mất. Sự việc sau đó được thông báo đến Công an huyện Thanh Trì.

Trước tính chất nghiêm trọng về việc công trình của Nhà nước bị phá hủy, trộm cắp, Công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc nhanh chóng xác lập chuyên án truy bắt đối tượng.

Ngày 23/12, các trinh sát đã xác định có đối tượng như thông tin nhận dạng, điều khiển xe máy lang thang tại địa bàn nên tiến hành mời về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi lấy trộm attomat trước đó. Đối tượng khai nhận, thường rủ bạn (tên Quỳnh) đi trộm cắp thiết bị điện tại các trạm biến áp thuộc khu vực huyện Thanh Trì. Khi đi hai đối tượng chuẩn bị sẵn kìm cộng lực cùng một số đồ sửa chữa điện và mang theo mỗi người một bộ quần áo màu vàng đặc trưng của thợ điện để ngụy trang… Ngoài ra, đối tượng đã trộm cắp trót lọt nhiều thiết bị tại một số trạm biến áp thuộc công trình dọc từ Hà Nội đến Hà Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều attomat cỡ lớn.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần